Tổng thống Mỹ sa thải giám đốc truyền thông mới của Nhà Trắng chỉ sau 10 ngày

Mới nhận chức được 10 ngày, giám đốc truyền thông mới của Nhà Trắng Anthony Scaramucci đã bị tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải.

Ông Scaramucci bắt đầu làm việc trong vai trò giám đốc truyền thông Nhà Trắng vào ngày 21/7 nhưng dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 15/8. Quyết định bổ nhiệm ông này làm thư ký báo chí Sean Spicer ngay lập tức từ chức vì bất bình. Vậy mà mới làm được 10 ngày, vị giám đốc truyền thông đã bị cách chức.

Thời gian làm việc trong Nhà Trắng của ông Scaramucci ngắn kỷ lục

Trước đó, chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cũng vừa bị sa thải và bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly được tổng thống Trump bổ nhiệm vào vị trí này hôm chiều thứ 6 (hôm 28/7). Hôm thứ 2 (31/7), chính ông Kelly là người thúc đẩy việc sa thải ông Scaramucci.

Trong khi đó, ông Spicer dường như vẫn lặng lẽ tiếp tục phục vụ đến hết nhiệm kỳ của mình cho đến tháng 8. Chỉ trong nửa năm kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã mất đi 5 phụ tá cấp cao, bao gồm một chánh văn phòng, một phó chánh văn phòng, một cố vấn an ninh quốc gia, một giám đốc truyền thông và một thư ký báo chí - một việc "chưa từng có tiền lệ".

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-my-sa-thai-giam-doc-truyen-thong-moi-cua-nha-trang-chi-sau-10-ngay-2017080108372745p145c151.news