Tổng thống Mỹ thề không tha tội Tổng thống Syria

Tổng thống MỹDonald Trump lại thề không tha tội Tổng thống Syria, với lý do ông Bashar Assad phạm các tội ác “kinh hoàng” chống lại loài người.

Ngày 25.7, khi họp báo chung với Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon tại Nhà Trắng, ông Trump hứa sẽ ngăn chặn chế độ Syria tiếp tục thực hiện những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Ông Trump nói: “Tôi không phải là người hâm mộ Assad. Tôi nghĩ những gì ông ta đã làm với đất nước và loài người là kinh hoàng”.

Nhắc lại chuyện từng ra lệnh phóng 59 quả tên lửa hành trình ‘Búa’ Tomahawk hồi tháng 4 để tấn công một căn cứ không quân Syria, với cớ máy bay cất cánh từ nơi này để thảm sát dân thường bằng vũ khí hóa học, ông Trump nói: “Tôi không phải người chịu ngồi yên và để mặc ông ta muốn làm gì thì làm”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nếu người tiền nhiệm Barack Obama có hành động chống lại ông Assad sau khi đã “vẽ lằn ranh đỏ trên cát”, thì sẽ không có chuyện Nga và Iran can thiệp vào nội chiến Syria.

Ông Trump cáo buộc Iran và lực lượng vũ trang Hezbollah (ở Lebanon) đã kích động vụ thảm sát dân thường ở Syria.

Ông nói “Hezbollah là mối đe dọa cho nhà nước, nhân dân Lebanon và toàn khu vực. Tổ chức này tiếp tục tăng vũ khí quân sự đe dọa khởi động một cuộc chiến khác với Israel. Với sự hỗ trợ của Iran, Hezbollah cũng đổ dầu vào thảm họa nhân đạo ở Syria".

Ông Trump nói trong 24 giờ tới sẽ quyết định có nên trừng phạt Hezbollah nữa hay không. Ông khen Thủ tướng Lebanon nỗ lực tiếp nhận người Syria trốn khỏi bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông hứa Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho các nỗ lực của Lebanon, dù ông đã tìm cách ngừng nhận người tị nạn Syria vào Mỹ, và hứa cắt giảm các chương trình viện trợ cho nước ngoài.

Thủ tướng Hariri nói Lebanon phải đối mặt những thách thức khi tiếp nhận 1,5 triệu người Syria tị nạn (chiếm 25 % trong tổng số dân Lebanon khoảng 6 triệu người).

Ông Hariri cũng muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân đội Lebanon. Ông Trump nhận lời hứa, khen lực lượng này “đã luôn chiến đấu bảo vệ biên giới, ngăn chặn bọn IS và các tổ chức khủng bố khác, không cho chúng có thế đứng tại Lebanon”.

Các chuyên gia nhắc Mỹ đang có kế hoạch cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự, và Lebanon có thể trong nhóm nước bị cắt giảm hỗ trợ.

Bảo Vĩnh (theo Al Jazeera)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-my-the-khong-tha-toi-tong-thong-syria-68014.html