Tổng thống Mỹ Trump đe dọa mạnh tay trừng phạt kinh tế Venezuela

Ngày 17/7, hãng EFE đưa tin Tổng thống Mỹ đe dọa sớm đưa ra những biện pháp mạnh trừng phạt kinh tế chống chính phủ Venezuela nếu quốc gia này vẫn theo đuổi kế hoạch triệu tập Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, hãng EFE đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ sớm đưa ra những biện pháp mạnh tay trừng phạt kinh tế chống chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nếu quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục theo đuổi kế hoạch triệu tập Quốc hội lập hiến.

Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ Mỹ sẽ không ngồi im nếu chính quyền của ông Maduro áp đặt việc tiến hành bầu Quốc hội lập hiến vào ngày 30/7 tới đây.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina hoan nghênh việc phe đối lập Venezuela tổ chức trưng cầu dân ý phản đối việc thành lập Quốc hội lập hiến và bày tỏ mong muốn Caracas dừng thực hiện kế hoạch này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina bày tỏ mong muốn với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, Venezuela cần từ bỏ ý tưởng triệu tập cơ quan nói trên.

Theo phe đối lập Venezuela, cuộc trưng cầu dân ý phản đối kế hoạch thành lập Quốc hội lập hiến có sự tham gia của hơn 7 triệu người trong tổng số 20 triệu cử tri của cả nước./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-trump-de-doa-manh-tay-trung-phat-kinh-te-venezuela/456626.vnp