Tổng thống Nga mang thú cưng đến cuộc gặp với phóng viên Nhật Bản

Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nhật Bản hôm 13/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khoe với họ thú cưng của ông, một 'nàng' chó giống Akita tên là Yume.

Tổng thống Putin mang chó đến cuộc gặp với báo giới Nhật Bản khiến nhiều phóng viên giật mình. Ảnh: CNN

Tổng thống Putin mang chó đến cuộc gặp với báo giới Nhật Bản khiến nhiều phóng viên giật mình. Ảnh: CNN

Yume là một con chó khá lớn, có tiếng sủa to và đứng cạnh một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã khiến phóng viên người Nhật Bản giật mình.

Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng "con chó rất vui vẻ", và các nhà báo "rất vui mừng khi thấy Yume nhanh nhẹn và hoạt bát, nhưng có một chút ngạc nhiên và sợ hãi thấy cuộc gặp khởi đầu như vậy".

"Sợ là đúng rồi, bởi vì nó là con chó rất dữ. Ở đây có nhiều người, máy quay hoạt động, đèn sân khấu, máy ảnh chớp sáng, còn nó thì thực hiện chức năng bảo vệ tôi", Tổng thống Putin cho biết.

Theo Sputnik News, năm 2012, đại diện tỉnh Akita của Nhật Bản đã chuyển cho Nga tại sân bay Sheremetyevo con chó con giống Akita-Inu tên là Yume (có nghĩa là "giấc mơ" trong tiếng Nhật) để tặng ông Putin. Đó là cách họ tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Nga dành cho khu vực Đông Bắc Nhật Bản - nơi phải trải qua trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào tháng 3/2011.

Ngoài ra, Sputnik cũng khẳng định rằng ông Putin luôn là một người yêu chó.

Tổng thống Nga có cuộc phỏng vấn với các phóng viên Nhật Bản từ đài Nippon và tờ Yomiuri Shimbun trước chuyến thăm chính thức đất nước Mặt Trời mọc vào ngày 15/12 tới.

Chó cưng của ông Putin cũng từng làm Thủ tướng Đức Angela Merkel "mất tự nhiên" trong một cuộc hội đàm năm 2017. Ảnh: CNN

Đây không phải lần đầu tiên "thú cưng quyền lực" của ông Putin gây ra một chấn động. Hồi tháng 1/20007, một bức ảnh của Thủ tướng Đức Angela Merkel chụp tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nga cho thấy bà đang ở trạng thái không hề thoải mái sau khi ông Putin mang theo con chó giống Labrador màu đen, rất lớn của ông tên là "Koni" vào phòng.

Đầu năm nay, ông Putin một lần nữa khẳng định rằng ông không có ý định để dọa bà Merkel.

Cùng ngày, trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Yomiuri, Tổng thống Putin khẳng định việc chưa có một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản là điều không bắt kịp xu thế của thời đại.

Ông Putin cũng nhấn mạnh việc các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga do những căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine chính là vật cản trong các cuộc thương lượng về hiệp ước hòa bình giữa 2 nước.

Điều 80, Hiến pháp Liên bang Nga

Tổng thống là người bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, quyền và tự do của cá nhân và công dân Nga . Theo những thủ tục hiến định, Tổng thống thông qua những biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga và điều phối hoạt động giữa các cơ quan quyền lực nhà nước. Đối với Quốc hội, Tổng thống có quyền gửi thông điệp Liên bang, đưa ra hay bác bỏ các dự luật, giải tán Đuma Quốc gia (Hạ viện của Quốc hội liên bang Nga) và quyết định bầu cử Đuma trước thời hạn. Đối với Chính phủ, Tổng thống là người điều hành toàn bộ hoạt động: có quyền đề cử ứng cử viên Thủ tướng Chính phủ để Đuma Quốc gia phê chuẩn cũng như tuyên bố giải tán Chính phủ bất cứ lúc nào. Tổng thống có nhiệm vụ quyết định chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước. Trong quan hệ quốc tế, Tổng thống có quyền đám phán và ký kết các điều ước quốc tế. Chúng sẽ có hiệu lực khi hai viện của Quốc hội phê chuẩn. Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trên lãnh thổ Liên bang hoặc ký kết hiệp ước hòa bình với sự phê chuẩn của Quốc hội. Tổng thống cũng được quyền trao huân và huy chương, giải quyết các vấn đề về quốc tịch và có quyền ân xá và đặc xá.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn: https://www.constituteproject.org

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-nga-mang-thu-cung-den-cuoc-gap-voi-phong-vien-nhat-ban-a174077.html