Tổng thống Nga Putin tặng một hộp kem cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 4/9, trong cuộc gặp song phương tại nhà khách chính phủ ở thành phố Hàng Châu, Tổng thống Vladimir Putin đã mang một hộp kem Nga tới Trung Quốc như một món quà đặc biệt để tặng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Sputnik)

“Tôi đã hứa sẽ tặng ông kem Nga và hôm nay tôi mang nó theo như một món quà”, RT dẫn lời Tổng thống Putin.

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Cảm ơn ông vì món quà tuyệt vời này. Mỗi lần tôi công du đến Nga tôi đều thưởng thức món kem này. Và sau đó, chúng tôi ăn kem tại nhà.

Nước Nga có loại kem ngon nhất nên mùi vị rất tuyệt vời. Tôi rất thích nó, cảm ơn ông vì sự hiếu khách này”.

Được biết, nguyên nhân khiến ông Putin chọn kem làm quà cho Chủ tịch Tập Cận Bình là vì trong cuộc họp với đại diện đoàn Trung Quốc ngày 2/9, một doanh nhân nước này từng than phiền rằng kem Nga là mặt hàng không được phép nhập khẩu sang Trung Quốc.

Bất ngờ về điều này, Tổng thống Putin nói: “Kể từ bây giờ, mỗi khi công du đến Trung Quốc, tôi sẽ mang theo kem như một món quà đặc biệt để tặng cho Chủ tịch Tập”.

Cùng ngày, Hội nghị thượng đỉnh G20 đã bắt đầu tại Hàng Châu Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Putin đã có cuộc họp bên lề với các nền kinh tế mới nổi (BRICS) bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-nga-putin-tang-mot-hop-kem-cho-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-d23273.html