Tổng thống Nga tham dự cuộc tập trận khu vực

(VnMedia) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng với các nhà lãnh đạo của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) hôm nay (16/10) sẽ đến tham dự một cuộc tập trận của lực lượng phản ứng nhanh hậu Xô-viết ở Kazakhstan.

Tổng thống Nga Medvedev. Lực lượng Phản ứng Nhanh Tập thể của CSTO đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 tuần ở căn cứ Matybulak của Kazakhstan từ hôm 2/10 với sự tham gia của hơn 7.000 binh lính đến từ các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Bộ Ngoại giao Kazakhstan trước đó cho biết Tổng thống của các nước Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia đã xác nhận sẵn sàng tham dự giai đoạn cuối của cuộc tập trận này cùng với Tổng thống Medvedev. Nhà lãnh đạo Nga đã đến Kazakhstan từ hôm qua (15/10) trong một chuyến thăm chính thức. CSTO bao gồm các thành viên là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Uzbekistan và Tajikistan. Theo Ban Thư ký CSTO, cuộc tập trận lần này là nhằm diễn tập cách thức triển khai Lực lượng Phản ứng nhanh Tập thể trong những tình huống khủng hoảng trên lãnh thổ của các nước thành viên. Các nhà phân tích cho rằng việc thiết lập một đội quân hùng mạnh chung ở khu vực Trung Á đã phản ánh nỗ lực của Nga trong việc biến CSTO thành một khối quân sự ủng hộ Nga, làm đối trọng với lực lượng NATO ở Châu Âu. Theo chiến lược an nhinh của Nga từ nay đến năm 2020 vừa được Tổng thống Medvedev phê chuẩn, CSTO sẽ được phát triển thành một “cơ chế chính để chống lại những thách thức và mối đe dọa về mặt quân sự trong khu vực." Kiệt Linh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=177130