Tổng thống Obama đã được cho phép nâng cấp điện thoại của ông

Nếu có điều gì đó tổng thống Obama buồn chán hơn các thành viên Tinh Tế chúng ta là bởi vì ông không được quyền nâng cấp điện thoại. Khi mới vào nhà trắng, Obama được cho là một tổng thống "công nghệ cao" bởi vì ông dùng BlackBerry nhưng sau này thì BlackBerry không còn giữ được sự phổ biến của nó nữa. Và Obama đã từng rất nhiều lần than phiền về chiếc điện thoại được BlackBerry chế tạo đặc biệt để ông sử dụng: "không chụp hình, không nhắn tin, không nghe nhạc, tính năng gọi điện thì không hoạt động". "Cơ bản thì liệu đứa trẻ 3 tuổi nhà bạn có chiếc điện thoại mô hình đồ chơi nào tương tự như vậy không?".

Hồi 2010, tổng thống Obama từng nói việc sử dụng BlackBerry là không còn vui nữa và các mối lo ngại về an ninh ngăn cản ông chuyển sang sử dụng iPhone. Tuy nhiên, giờ thì mọi thứ có vẻ như đã thay đổi. Obama được sử dụng điện thoại mới, nhưng người ta chưa biết nó là iPhone, Android hay BlackBerry. Hồi 2014 thì WSJ có thông tin về việc Nhà Trắng đang thử nghiệm điện thoại Android có đủ bảo mật để sử dụng hay không. Tháng 4 vừa qua thì chúng ta cũng có thông tin một số nhân viên Nhà Trắng được phép nâng cấp lên iPhone.

Tham khảo: TheVerge

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/tong-thong-obama-da-duoc-cho-phep-nang-cap-dien-thoai-cua-ong.2600178/