Tổng thống Obama khóc nghẹn ngào khi cảm ơn vợ con

Tổng thống Obama không thể kìm nổi nước mắt khi nhắc tới vợ, bà Michelle Obama và các con mình trong bài diễn văn chia tay Nhà trắng.

"Michelle LaVaughn Robinson, người con gái ở phía Nam", ông Obama gọi tên vợ mình một cách đứt quãng khi không giấu nổi sự xúc động.

"Trong suốt 25 năm qua, em không chỉ là vợ, là mẹ của các con con mà trên hết là người bạn thân thiết nhất của anh. Em luôn tự nhận đảm nhiệm những trọng trách mà không hề đòi hỏi và thực hiện chúng một cách duyên dáng, phong cách và theo tính cách hài hước của riêng em".

Video: Tổng thống Obama khóc nghẹn ngào khi cảm ơn vợ con

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ sau đó cũng đã đề cập tới hai cô con gái Malia và Sasha của mình và gọi họ là 'hai người phụ nữ tuyệt vời'.

"Hai con đã phải chịu rất nhiều sức ép trong suốt những năm tháng qua. Trong tất cả những gì từng làm trong cuộc đời này, điều khiến cha tự hào nhất là được làm cha của các con", ông Obama cũng không thể giấu nổi sự nghẹn ngào khi hướng mắt đề cập tới 2 cô con gái.

>>> Đọc thêm: Diễn văn chia tay Nhà trắng của Tổng thống Obama

Song Hy (Nguồn: CNN)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tong-thong-obama-khoc-nghen-ngao-khi-cam-on-vo-con-d297800.html