Tổng thống Obama lên tiếng về việc quan chức Trung Quốc quát tháo cố vấn an ninh Mỹ

Ngày 4/9, lên tiếng về cuộc tranh cãi giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại sân bay Hàng Châu, Tổng thống Obama cho biết báo chí không nên thổi phồng vụ việc và khẳng định mình “không quan trọng hóa vấn đề này”.

Tổng thống Obama xuống sân bay Hàng Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Obama chia sẻ: "Cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vô cùng hiệu quả và xích mích giữa quan chức Trung Quốc với Mỹ xảy ra do hai nước có cách tiếp cận khác nhau về truyền thông cũng như quy mô phái đoàn tháp tùng".

USA Today dẫn lời Tổng thống Obama cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên những sự bất đồng xảy ra vì nhiều khi phái đoàn của các nước khác đến Mỹ và nghi thức ngoại giao của chúng tôi khiến họ không hài lòng nhưng không phải lúc nào báo chí cũng đưa tin về vấn đề này”.

Mặc dù không quan trọng hóa vấn đề và ủng hộ quyền tự do báo chí của các nước nhưng Tổng thống Obama khẳng định sẽ không xin lỗi về việc đưa các phóng viên tiếp cận hoạt động của phái đoàn Mỹ tại Hàng Châu.

Ông Obama nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là báo chí có quyền tiếp cận và thông tin về những việc các nhà lãnh đạo đang và sẽ làm tại Hội nghị G20 lần này.

Được biết, tranh cãi xảy ra hôm 3/9, chỉ 1 ngày trước khi Hội nghị G20 diễn ra, một quan chức Trung Quốc đã "to tiếng" khi đón phái đoàn Mỹ và ngăn không cho cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice bước tới đoàn xe hộ tống.

Theo Reuters, quan chức này đã nói một cách rất giận dữ với bà Rice khi bà bước qua khu vực dành cho giới truyền thông, khiến mật vụ Mỹ phải can thiệp.

Quan chức này cũng lớn tiếng "quát" một trợ lý truyền thông của Nhà Trắng, người có nhiệm vụ hướng dẫn các phóng viên quốc tế vị trí tác nghiệp khi Tổng thống Obama xuống máy bay.

"Đây là đất nước của chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi", quan chức Trung Quốc nói bằng tiếng Anh, vừa nói vừa chỉ trỏ một cách giận dữ.

Trợ lý người Mỹ khẳng định rằng các phóng viên được phép đứng phía sau dây thừng ngăn cách và họ có thể ghi lại phản ứng, cũng như sự xuất hiện của ông Obama mà không bị gián đoạn. Đây vốn là một hoạt động thông thường của giới truyền thông Mỹ khi tháp tùng Tổng thống.

Thanh Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-obama-len-tieng-ve-viec-quan-chuc-trung-quoc-quat-thao-co-van-an-ninh-my-d23293.html