Tổng thống Philippines: 1.800 người chết không phải diệt chủng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố gần 1.800 người chết trong chiến dịch chống ma túy không đồng nghĩa với diệt chủng.

Theo VnExpress, hôm 30/8, Tổng thống Duterte vạch ra ranh giới giữa những vụ giết chết nghi phạm ma túy ở Philippines và nạn diệt chủng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dưới thời tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Diệt chủng ư? Tôi đã giết ai? Tôi không giết hại bất cứ đứa trẻ nào. Tôi không thả bom thùng như ông Assad", Inquirer dẫn lời tổng thống Philippines nói tại sự kiện đánh dấu Ngày Anh hùng Quốc gia ở thành phố Taguig, miền Đông Manila. "Tôi đang chiến đấu chống tội phạm".

Đề cập đến phiến quân IS, ông Duterte nói: "Tôi không thiêu phụ nữ vì họ từ chối quan hệ tình dục".

Người chết được khiêng đi trong chiến dịch chống tội phạm ma túy của tổng thống Philippines. - Ảnh: Reuters.

Theo AP, tổng thống Philippines cũng nhắc lại cam kết bảo vệ cảnh sát và quân đội đồng thời cảnh báo ông phản đối lực lượng hành pháp thông đồng với tội phạm.

"Vì luật pháp và trật tự, theo đúng chỉ thị của tôi, các bạn không phải lo về trách nhiệm hình sự. Tôi sẽ đi tù cho các bạn, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, các bạn chỉ phải làm theo sách", ông Duterte nói.

Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Tổng thống Duterte là lãnh đạo phát động cuộc chiến chống ma túy mạnh tay ở Philippines cách đây hơn 2 tháng. 750 người đã bị cảnh sát tiêu diệt và hơn 1.000 vụ tử vong chưa rõ thủ phạm. Ông Duterte từng cam kết sẽ bảo vệ cảnh sát nước này trước những cáo buộc liên quan đến chiến dịch của ông.

Theo tổng thống Philippines, nước này có ít nhất 3,7 triệu người nghiện loại ma túy methamphetamines. Sau khi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông phát động từ tháng 5, khoảng 600.000 tên buôn lậu và người nghiện đã ra đầu thú trước chính quyền.

Ít nhất 3,7 triệu người Philippines nghiện ma túy đá methamphetamine và khoảng 600.000 người dùng và buôn bán ma túy đã khai báo với chính quyền.

Hồi đầu tháng 8, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, Agnes Callamard, lên án những chỉ thị của ông Duterte đã "kích động bạo lực và giết chóc, mà theo luật quốc tế là một tội ác".

Các nhóm nhân quyền đang báo động trước những vụ giết nghi phạm ma túy, và những chuyên gia nhân quyền do Liên Hợp Quốc chỉ định cho rằng cần thực hiện các bước đi để ngăn chặn bạo lực, chính phủ và những người người thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm.

GIA BẢO (Tổng hợp)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/philippines-1800-nguoi-chet-khong-phai-diet-chung-a160009.html