Tổng thống Philippines bị cáo buộc là một sát thủ?

Ông Edgar Matobato - một cựu thành viên nhóm sát thủ do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thành lập thời còn làm Thị trưởng thành phố Davao, tố cáo rằng Duterte đã ra lệnh giết đối thủ chính trị và nhiều người khác.

Theo phóng viên đài BBC News, tại một phiên điều trần của Thượng viện ngày 15/9, Matobato đã nói rằng ông Duterte cùng những người khác đã giết khoảng 1.000 người trong vòng 25 năm trở lại đây. Ông kể về các chi tiết dã man sát thủ theo kiểu xã hội đen, kể cả việc tàn bạo nhất là cho cá sấu xé xác người để ăn tươi nuốt sống. Nạn nhân sẽ bị bắn hoặc bị bóp cổ, cắt nhỏ xác rồi quăng xuống biển để cá có thể ăn!

Matobato, 57 tuổi, cho biết ông là một thành viên của Nhóm Sát thủ Davao - một nhóm cảnh vệ khét tiếng bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ giết người, nói: “Việc của chúng tôi là tiêu diệt tội phạm như dân buôn ma túy, kẻ hiếp dâm và các phần tử cướp giật”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từng có những câu tuyên bố và hành động thật khó hiểu.

Ông Matobato cũng tố cáo đối thủ của Duterte cũng bị coi là mục tiêu, trong đó có 4 vệ sĩ của Prospero Nograles - đối thủ chính của Duterte tại địa phương và sau khi Duterte trở thành Tổng thống, ông nói với Ủy ban Thượng viện rằng, ông đã phải lẩn trốn sau khi rời một chương trình bảo vệ nhân chứng vì lo sợ cho mạng sống của chính mình. Matobato cũng cáo buộc Duterte đã ra lệnh ném bom một đền thờ Hồi giáo để trả đũa một cuộc tấn công vào Nhà thờ Davao vào năm 1993.

Về cáo buộc này, người phát ngôn của Duterte là Martin Andanar, đã lên tiếng bác bỏ và nói rằng cuộc điều tra vào thời gian ông Duterte làm thị trưởng chẳng đi tới đâu: “Tôi không nghĩ rằng ông [Duterte] có quyền ra lệnh. Ủy ban của Quốc gia về Nhân quyền đã không thể chứng minh nổi về sự tồn tại của Đội Sát thủ Davao”.

Riêng về chuyện của Prospero Nograles, con trai ông đã phủ nhận cáo buộc của Matobato liên quan đến vệ sĩ của cha mình bằng cách viết trên Facebook: “Tôi không biết ông ta đang nói cái gì nữa. Tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng ông ta đang bị một số người giật dây chỉ để phục vụ lợi ích riêng của họ”.

Tại một phiên điều trần của Thượng viện Philippines, Edgar Matobato cáo buộc Duterte là sát thủ.

Matobato cũng tố cáo người phụ trách cuộc điều tra của Thượng viện đối với vụ giết người chui là bà Leila de Lima - người đã lớn tiếng chỉ trích Duterte và đã bị ông cáo buộc rằng bà có dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, điều mà bà phủ nhận.

Được biết, Duterte giành ghế thị trưởng thành phố Davao vào năm 1988, với lập trường cứng rắn của ông giúp giảm mạnh tỉ lệ tội phạm, và ông cam kết nhân rộng cách làm này ra toàn quốc. Kể từ khi ông thắng cử năm nay, hơn 3.000 người nghiện và buôn bán ma túy đã bị giết, khiến cộng đồng quốc tế coi là vi phạm nhân quyền ở mức báo động. Tuy nhiên, Duterte đã bác bỏ các quan ngại về chính sách chống ma túy của mình.

Bà Leila de Lima từng lớn tiếng chỉ trích ông Duterte và đã bị ông cáo buộc bà có dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

“Tôi muốn đòi lại công lý cho những người đã thiệt mạng bởi tội lỗi của chúng tôi”, ông Matobato lý giải động cơ khiến ông đứng ra làm chứng tại phiên điều trần. Ông cho biết, trước đây từng là thành viên của Đơn vị dân quân địa phương, sau đó, ông đã được Duterte tuyển vào “Biệt đội tử thần Davao” (DDS) vốn đã được Duterte thành lập vào năm 1988 trong thời gian giữ chức Thị trưởng thành phố. Ban đầu, đội quân này chỉ có 7 thành viên, thế nhưng qua nhiều năm, số lượng đã tăng lên nhanh chóng. Matobato còn tố cáo Duterte đã đứng đằng sau vụ bắt cóc và giết chết nghi phạm khủng bố Salim Makdhum trên đảo Samal. Matobato cũng khẳng định rằng, tướng Ronald “Bato” Dela Rosa - người hiện đang đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, có biết tới vụ bắt cóc đó, song ông đã làm ngơ để nhóm DDS giết chết nghi phạm Makdhum.

Kết thúc phiên điều trần tại Thượng viện, người phát ngôn Abella đã lên tiếng trấn an người dân, cho rằng công chúng cần phải tỏ ra khách quan trước những lời khai tại phiên điều trần. Trong khi đó, Duerte tuyên bố vẫn theo đuổi chính sách tiêu diệt bọn buôn lậu ma túy tới cùng.

LÊ MIÊN TƯỜNG (Theo BBC News, 9/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tong-thong-philippines-bi-cao-buoc-la-mot-sat-thu-d45963.html