Tổng thống Philippines "gạt sang một bên" phán quyết về Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/12 cho biết ông sẽ "gạt sang một bên" phán quyết của Tòa trọng tại vốn bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn vùng Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP/TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/12 cho biết ông sẽ "gạt sang một bên" phán quyết của Tòa trọng tại vốn bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn vùng Biển Đông, viện dẫn lý do ông không muốn áp đặt (kết quả phán quyết đó) đối với Trung Quốc.

Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra phát biểu trên khi được hỏi tại một buổi họp báo rằng liệu một báo cáo của Mỹ cho thấy Trung Quốc dường như đã lắp đặt vũ khí phòng không và vũ khí chống tên lửa trên các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng tại vùng biển tranh chấp trên sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của ông Duterte đối với Bắc Kinh hay không.

Ông Duterte đáp: "Trong bối cảnh chính trị hiện nay, tôi sẽ gạt sang một bên phán quyết của Tòa trọng tài. Tôi sẽ không áp đặt bất kỳ điều gì đối với Trung Quốc".

Hôm 16/12, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. nói rằng Manila sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào đối với Trung Quốc liên quan đến báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) hôm 14/12 cho thấy Bắc Kinh dường như đã lắp đặt vũ khí trên 7 hòn đảo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-philippines-gat-sang-mot-ben-phan-quyet-ve-bien-dong-20161217121119859.htm