Tổng thống Philippines: Tôi không diệt chủng, không dội bom như ông Assad

Tổng thống Philippines Duterte ngày 29/8 khẳng định chiến dịch chống tội phạm ma túy khiến hơn 1.800 người thiệt mạng không phải là tội ác diệt chủng.

Phớt lờ sự lên án của dư luận quốc tế và sự dậy sóng người dân Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn kiên quyết bảo vệ chiến dịch chống tội phạm ma túy của ông và cho rằng cuộc thanh trừng khiến gần 1.800 người thiệt mạng không phải tội diệt chủng.

Tổng thống Philippines biện hộ cho chiến dịch do ông phát động, bằng việc vạch rõ lằn ranh từ việc tiêu diệt tội phạm so với sự cai trị tàn bạo của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như những tội ác diệt chủng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Những người nghiện ma túy nằm trên sàn trong một đồn cảnh sát ở thủ đô Manila.

“Diệt chủng ư? Tôi đã giết ai? Tôi không giết bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi không dội bom như Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tôi đang chiến đấu chống tội phạm.", Tổng thống Duterte nói.

Hiện tại, ma túy, thuốc phiện đã xâm nhập vào từng ngóc ngách của đất nước, cả những tướng lĩnh, cảnh sát hay thị trưởng đều ngầm cấu kết với các băng đảng ma túy. Do đó, nếu không mạnh tay, chúng ta sẽ kết thúc như các nước Nam Mỹ vì ma túy. Tôi xem chiến dịch chống ma túy là một trận chiến và chỉ dừng lại cho đến khi nhổ cỏ tận gốc”, ông Duterte khẳng định.

Phát biểu gây sốc của ông Duterte được đưa ra sau khi rất nhiều quan chức Liên Hợp Quốc, trong đó có cả Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên án ông Duterte vì việc ủng hộ những cuộc giết người không qua xét xử. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, Agnes Callamard, lên án những chỉ thị của ông Duterte đã "kích động bạo lực và giết chóc, mà theo luật quốc tế là một tội ác".

Tổng thống Duterte là lãnh đạo phát động cuộc chiến chống ma túy mạnh tay ở Philippines cách đây hơn 2 tháng. Theo số liệu từ cảnh sát, 1.800 người đã chết trong các vụ việc liên quan đến ma túy ở Philippines kể từ khi ông Duterte chính thức trở thành tổng thống hồi cuối tháng 6. Trong đó, 750 người bị cảnh sát tiêu diệt và hơn 1.000 vụ tử vong chưa rõ thủ phạm

Theo tổng thống Philippines, nước này có ít nhất 3,7 triệu người nghiện loại ma túy methamphetamines. Sau khi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông phát động từ tháng 5, khoảng 600.000 tên buôn lậu và người nghiện đã ra đầu thú trước chính quyền.

Thu Phương (Theo AP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thong-philippines-toi-khong-diet-chung-khong-doi-bom-nhu-ong-assad-d78449.html