Tổng thống Philippines vắng mặt bí ẩn trong cuộc họp ASEAN-Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vắng mặt trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN – Mỹ hôm nay (8-9) ở Lào.

Theo tờ Inquirer của Philippines, ông Duterte còn không xuất hiện trong cả cuộc họp thượng đỉnh ASEAN – Ấn Độ. Ngoại trưởng Perfecto Yasay Jr. thay Tổng thống Philippines dự cả hai hội nghị thượng đỉnh trong ngày cuối cùng trong chuỗi các hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) này.

Chính phủ Philippines chưa công bố lý do người lãnh đạo nước này vắng mặt tại hai cuộc họp nói trên trong lần “xuất ngoại” đầu tiên trên cương vị tổng thống.

Trong khi đó, trang tin Rappler ngày 7-9 cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là lãnh đạo Trung Quốc cấp cao nhất mà Tổng thống Duterte đã gặp kể từ khi nhậm chức hôm 30-6.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lần đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Vientiane, Lào. (Ảnh do Cố vấn hòa bình của Tổng thống Duterte là ông Jesus Dureza công bố)

“Tổng thống của chúng tôi muốn làm việc trên phương diện hòa bình. Và nếu muốn vậy, bạn sẽ bắt tay người ngay kế bên”. Phát biểu này do Bộ trưởng Truyền thống Philippines Martin Andanar đưa ra hôm 7-9 khi ông thuật lại một sự việc được gọi là “cuộc gặp bắt tay” giữa Tổng thống Philippines Duterte và Thủ tướng Trung Quốc.

Cũng theo lời ông Andanar, ông Lý Khắc Cường là người đứng đầu Quốc vụ viện Trung Quốc – một là “một bộ phận cao nhất của quyền lực quốc gia” và “bộ phận cao nhất của chính quyền quốc gia ở đây”.

Một bức ảnh do Cố vấn hòa bình của Tổng thống Duterte là ông Jesus Dureza đăng tải cho thấy Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường gặp ông Duterte.

Đỗ Quyên (Theo Inquirer, NST, Rappler)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-philippines-vang-mat-bi-an-trong-cuoc-hop-asean-my-20160908160209305.htm