Tổng thống Putin chúc mừng người dân nhân Ngày nước Nga

Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng nhân dân cả nước nhân ngày Quốc khánh Liên bang Nga.

Ông ladimir Putin.

"Tôi xin chúc mừng các vị và tất cả công dân nước ta nhân Ngày nước Nga. Ngày lễ này vinh danh các giá trị quan trọng như Tổ chức, lòng yêu nước và sự đoàn kết toàn dân, phản ánh tình cảm ấm áp và chân thành của chúng ta đối với nước Nga, trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai và hiện tại của đất nước", — ông Putin phát biểu tại lễ trọng thể trao giải thưởng Nhà nước trong điện Kremlin.

Tổng thống nhấn mạnh rằng Ngày nước Nga tượng trưng cho toàn bộ lịch sử của đất nước, số phận chung của người dân trong một quốc gia đa dân tộc, đã để lại cho thế hệ hiện nay di sản lớn lao: truyền thống sống trong hòa bình và hòa hợp, mối quan hệ thiêng liêng của họ với Tổ quốc, chiến công trong lao động và chiến đấu.

Ngày nước Nga là một trong những ngày lễ quốc gia trẻ nhất. Ngày 12 tháng 6 năm 1990, Hội nghị đại biểu Quốc hội Nga lần thứ I đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền Nhà nước Nga. Tên chính thức "Ngày của Nga" được đặt tên năm 2002.

Theo Sputnik

Viettimes.vn

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/the-gioi/tong-thong-putin-chuc-mung-nguoi-dan-nhan-ngay-nuoc-nga-61540.html