Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận định Đức đang 'tự tử'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Đức đang “tự tử” khi không cho ông phát biểu với người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức.

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Die Zeit (Đức) đăng ngày 5/7, Tổng thống Erdogan nói: “Đức phải sửa lại lỗi này. Chúng ta cần lẫn nhau”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trong tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Đức để Tổng thống Erdogan phát biểu với các công dân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức trong chuyến công du đến quốc gia này dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nêu rõ: “Tôi đã thẳng thắn nói với Thổ Nhĩ Kỳ rằng sự kiện như vậy không phù hợp nếu xét về tình huống mâu thuẫn đang xảy ra”.

Bên cạnh đó, ông Gabriel cũng nêu ra một số lý do để không cho Tổng thống Erdogan tổ chức sự kiện công cộng, trong đó có vấn đề an ninh. Ngoại trưởng Gabriel cho biết trong thời điểm hội nghị G20 diễn ra, cảnh sát Đức không đủ quân số để đảm bảo an ninh cho sự kiện phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị. Ngoài ra, Ngoại trưởng Gabriel đưa ra quan điểm không cho phép xung đột từ những quốc gia khác lan truyền trên lãnh thổ Đức.

Theo hãng tin Reuters (Anh), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu đã ra tuyên bố chỉ trích Ngoại trưởng Đức Gabriel vì “các phát biểu không phù hợp”.

Dù vậy, Tổng thống Erdogan cho biết bản thân ông không muốn có bất kỳ vấn đề nào với Thủ tướng Đức Angela Merkel và sẽ gặp bà trong Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức vào hai ngày 7 và 8/7 tại Hamburg. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục coi Đức là nhà nước “ủng hộ khủng bố” nếu Đức không giao những người ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gulen và các cá nhân mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phạm tội đảo chính.

Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi sau khi Đức hồi cuối tháng 6 quyết định đưa binh sĩ nước này từ căn cứ không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) tới Jordan.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-nhan-dinh-duc-dang-tu-tu-20170706154527175.htm