Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xúc động khi gặp bé gái 'hiện tượng Syria'

Bé gái 7 tuổi người Syria, vừa được cứu thoát khỏi chiến trường Aleppo đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở thủ đô Ankara.

(ĐSPL) – Bé gái 7 tuổi người Syria, vừa được cứu thoát khỏi chiến trường Aleppo đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở thủ đô Ankara.

Tổng thống Erdogan xúc động khi gặp bé Bana Alabed. Ảnh: CNN

Tổng thống Erdogan xúc động khi gặp bé Bana Alabed. Ảnh: CNN

Bé Bana Alabed, 7 tuổi, đã thu hút sự chú ý khi thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc sống trong chiến tranh ở thành phố khói lửa Aleppo, Syria trên mạng xã hội Twitter. Alabed đã có gần 360.000 người theo dõi trên mạng xã hội và một lần nữa, em viết lên câu chuyện phi thường về cuộc đời mình sau khi được cứu khỏi "chảo lửa", thậm chí được diện kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Những hình ảnh trên Twitter cho thấy ông Erdogan bế Alabed và em trai của cô bé trên đùi, âu yếm và không kìm nổi sự xúc động.

Khi vừa gặp, Alabed đã nói bằng tiếng Anh khá lưu loát rằng: “Cháu rất vui vì được gặp ông. Cảm ơn ông đã ủng hộ các trẻ em Aleppo, và giúp chúng cháu thoát khỏi cuộc chiến tranh. Cháu yêu ông rất nhiều”.

Ông Erdogan bế bé Alabed cùng em trai tại Dinh Tổng thống. Ảnh: CNN

Em là một trong hàng nghìn người được sơ tán khỏi các khu vực phiến quân chiếm đóng ở thành phố Aleppo, Syria, trong những ngày qua theo một thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đóng vai trò trung gian.

Alabed đã rời khỏi Aleppo hôm 19/12, và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ đưa cô bé sang nước này cùng gia đình.

Erdogan đã viết trên Twitter rằng: "Tôi rất hài lòng khi thấy @AlabedBana và gia đình của cô bé xuất hiện ở Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ luôn luôn sát cánh với người dân Syria..".

Cả gia đình bé đã được giải cứu khỏi chiến trường khói lửa Aleppo. Ảnh: CNN

Mẹ của Alabed đã kêu gọi trực tiếp, mong Thổ Nhĩ Kỳ giúp chấm dứt cuộc bao vây ở khu vực miền Đông Aleppo và giúp đỡ những người bị mắc kẹt bên trong thoát ra.

Có 172 người sơ tán Aleppo, trong đó có 68 trẻ em, đang được điều trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin nhà nước Anadolu cho biết. Những người bị thương, đặc biệt là những người trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh Hatay, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ một vai trò khá phức tạp tại Syria. Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ đang mong muốn giúp đất nước láng giềng diệt trừ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mặt khác, Ankara đã có nhiều hành động tấn công nhằm tiêu diệt chiến binh người Kurd ở khu vực biên giới Syria nhằm đề phòng họ tuyên bố độc lập.

(Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-xuc-dong-khi-gap-be-gai-hien-tuong-syria-a175377.html