Tổng thống Trump cho cấp dưới thoải mái công kích Nga

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vừa nói trên đài ABC rằng, Tổng thống Trump không hề ngăn cản bà buông lời chỉ trích mạnh mẽ những hành động của Nga.

“Tôi cho rằng, chắc chắn Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ, không còn gì nghi ngờ về điều này. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã đồng ý rằng, sự can thiệp của Nga vào Ukraine là sai. Tổng thống cũng chưa bao giờ khuyên tôi không nên công kích Nga, cũng không bao giờ yêu cầu tôi nên nói gì. Tôi không có bất kì tình cảm nào với Nga vào lúc này”, bà Haley nói trên chương trình “This Week” của đài ABC.

Cũng xuất hiện trong chương trình This Week là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, người cảnh báo về sự không thống nhất quan điểm trong nội bộ chính quyền, điều sẽ dẫn đến việc nhiều tín hiệu trái ngược có thể được gửi đến Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley

Bà Haley từng dùng bài phát biểu đầu tiên của mình trước Liên Hợp Quốc để cáo buộc Nga gửi quân đội đến Ukraine, cũng như chỉ trích hành động "chiếm đóng phi pháp" bán đảo Crimea.

Sự không nhất quán xuất hiện ngay cả ở bản thân Tổng thống Trump. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, ông từng cho biết sẽ cân nhắc sự công nhận của Mỹ về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, tuy nhiên, đến tháng 2, thư kí báo chí của Nhà Trắng, Sean Spicer đã khẳng định, Tổng thống Trump đã quyết định giữ nguyên trừng phạt kinh tế cho đến khi Nga trao trả lại Crimea.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-trump-cho-cap-duoi-thoai-mai-cong-kich-nga/723531.antd