Tổng thống Trump sắp ban hành lệnh cấm đi lại mới

Chính quyền của Tổng thống Trump đang có kế hoạch đưa ra các giới hạn mới về lệnh cấm đi đến Mỹ từ một số quốc gia khác.

Những hạn chế mới,theo báo cáo đầu tiên của The Wall Street Journal, có thể được thực hiện vào đầu tuần này.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã từ chối thảo luận chi tiết về các hạn chế trong lệnh cấm đi lại mới, nhưng một quan chức của Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố sau đây cho ABC News: "Chính quyền của Tổng thống Trump sẽ đảm bảo về việc Mỹ chỉ thừa nhận những người có thể được kiểm tra đúng cách và sẽ không đe dọa để an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng".

Rất nhiều người biểu tình phản đối lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump

Tin tức này lan rộng một tuần sau khi tổng thống Trump kêu gọi một lệnh cấm du lịch "lớn hơn, khó khăn hơn và cụ thể hơn" khi ông tweet về một vụ nổ tại London.

Tổng thống Mỹ đã ký kết lệnh cấm du lịch đầu tiên ngay tuần đầu sau khi nhậm chức vào tháng 1, gây ra những đợt phản đối và những thách thức pháp lý trên khắp đất nước khi du khách từ bảy nước Hồi giáo đa số là Iran, Irac, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen -  đột nhiên bị chặn không được phép vào Mỹ và thậm chí trong một số trường hợp, những công dân đến từ các quốc gia này còn bị giam giữ bởi các quan chức hải quan.

Sau khi toà án liên bang chấm dứt lệnh cấm này, Tổng thống Trump đã ký kết một lệnh mới vào tháng 3 để thu hồi lệnh cấm du lịch đầu tiên, loại bỏ Iraq khỏi danh sách các quốc gia bị cấm và làm rõ các quy định về cư dân Mỹ thường trú.

Tuy nhiên, vào tháng 6, khi có sự phản đối của Bộ Tư pháp, Tòa án tối cao Mỹ đã phán quyết rằng lệnh cấm có thể được khôi phục với một số ngoại lệ cho đến khi tòa án có thể giải quyết.

Các lập luận của Toà án Tối cao về lệnh cấm đi lại này hiện đang được lên kế hoạch vào ngày 10/10 tới đây.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-trump-sap-ban-hanh-lenh-cam-di-lai-moi-59921.html