Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập điện đàm về Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về tình hình Triều Tiên và chuyến thăm sắp tới của ông Trump đến Trung Quốc.

Tân Hoa xã đưa tin cuộc điện đàm diễn ra ngày 18/9. Ông Tập nói với Trump rằng 2 nước chia sẻ lợi ích chung bao quát. Hai bên cũng đã thảo luận về chuyến thăm sắp tới của ông Trump đến Trung Quốc.

Tân Hoa xã không cho biết thêm chi tiết về cuộc điện đàm này.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập trong lần đầu gặp nhau. Ảnh: AFP.

Trước đó, cũng vì tình hình Triều Tiên, chính quyền Mỹ và Trung Quốc đã căng thẳng với nhau về việc nước nào phải chịu trách nhiệm chính trước các hành động leo thang căng thẳng của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khơi mào cuộc tranh cãi khi ông chỉ đích danh Trung Quốc và Nga là 2 quốc gia có thể kiềm chế Triều Tiên.

"Trung Quốc cung cấp cho Triều Tiên phần lớn lượng dầu họ sử dụng. Nga là nhà tiếp nhận lao động Triều Tiên lớn nhất", ông nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả rằng cốt lõi trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên hiện nay là mâu thuẫn giữa Triều Tiên và Mỹ, vì thế Washington cần gánh trách nhiệm này.

Reuters cho biết các quan chức Mỹ hồi tuần trước cũng tiết lộ rằng gần như chắc chắn Tổng thống Trump sẽ ghé qua Trung Quốc vào tháng 11 này, trong chuyến đi đến Việt Nam để dự Hội nghị APEC và đến Philippines dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Đây cũng là chuyến đi châu Á đầu tiên kể từ khi tổng thống Mỹ nhậm chức.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đã gặp nhau lần đầu tiên hồi tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở Florida.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-dien-dam-ve-trieu-tien-post780599.html