Tổng thống Trump xem xét đạo luật trừng phạt Nga

Hôm chủ nhật (23/7), Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẵn sàng ký đạo luật trừng phạt Nga sau khi các nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện thỏa thuận về một dự luật cuối tuần trước.

Hôm thứ 7 (23/7), các thành viên đảng Dân chủ trong quốc hội Mỹ đồng ý với đảng Cộng hòa cho phép các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên. Dự luật này nhằm hạn chế bất kỳ nỗ lực nào của ông Trump nhằm giảm các biện pháp chống lại Moscow.

Anthony Scaramucci, giám đốc truyền thông mới của Nhà Trắng, cho biết tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định liệu có ký tên vào dự luật này hay không. "Tôi đoán là ... rằng ông ấy sẽ sớm đưa ra quyết định đó", ông Scaramucci nói với CNN.

Ông Trump từng phải đối mặt với sự phản đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ vì cam kết theo đuổi quan hệ "nồng ấm" hơn với Nga. Chính quyền của ông đang bị ảnh hưởng bởi những cuộc điều tra về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử 2016 và Moscow. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói chiến dịch của ông không thông đồng với Nga.

Với dự luật này, đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm cách trừng phạt Nga vì sự kiện sáp nhập Krưm từ Ukraine hồi năm 2014 và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi can thiệp vào tiến trình dân chủ của Washington năm ngoái.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-trump-xem-xet-dao-luat-trung-phat-nga-20170724083039440p145c151.news