Tổng thống Ukraine bắt đầu thăm Trung Quốc

Ngày 2/9, Tổng thống Ukraine Victor Yanukovich đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Yanukovich khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường đối thoại chính trị giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên, từng bước nâng kim ngạch thương mại song phương hiện mức khiêm tốn 1,5 tỷ USD/năm. Tổng thống Yanukovich cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ ra tuyên bố chung về lộ trình quan hệ giữa hai nước trong vòng hai năm tới, đồng thời ký hàng loạt hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, vũ trụ và miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận triển vọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, quân sự và kỹ thuật. Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc, ông Yuri Kostenko cũng cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Yanukovich, Kiev hy vọng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 8 tỷ USD của Bắc Kinh nhằm giúp nước này đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Yanukovich sẽ thăm Thượng Hải và Hongkong./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tong-thong-ukraine-bat-dau-tham-trung-quoc/20109/58843.vnplus