Tổng Thư ký Stoltenberg: NATO đang là mục tiêu của tấn công mạng

Tổng Thư ký NATO cho biết tổ chức này đang đối mặt với số vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ ngày càng tăng và kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường năng lực phòng thủ mạng.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 19/1 cho biết NATO đang đối mặt với số vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ ngày càng tăng và kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường năng lực phòng thủ mạng.

Ông Stoltenberg nói với tờ Die Welt: "Theo những đánh giá mới nhất của chúng tôi, trung bình hàng tháng có 500 vụ đe dọa tấn công mạng trong năm 2016 nhằm vào cơ sở hạ tầng NATO, đòi hỏi sự can thiệp mạnh từ các chuyên gia của chúng tôi."

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh: "Số vụ tấn công mạng năm 2016 tăng 60% so với năm 2015. Hầu hết trong số đó không xuất phát từ các phần tử giấu mặt mà thay vào đó lại được các thể chế quốc gia của các nước khác bảo trợ."

Ông Stoltenberg cũng lưu ý rằng phòng thủ mạng sẽ đóng vai trò chủ yếu trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần tới, đồng thời lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự phát triển của hình thức tấn công này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thu-ky-stoltenberg-nato-dang-la-muc-tieu-cua-tan-cong-mang/426707.vnp