Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mi-an-ma thăm Vùng 3 Hải quân

QĐND Online – Nằm trong chương trình chuyến thăm hữu nghị Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mời, chiều 17-11, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Mi-an-ma do Đại tướng Min A-ung Lai (Min Aung Hlaing), Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang dẫn đầu đã tới thăm Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đóng tại thành phố Đà Nẵng.

QĐND Online – Nằm trong chương trình chuyến thăm hữu nghị Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mời, chiều 17-11, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Mi-an-ma do Đại tướng Min A-ung Lai (Min Aung Hlaing), Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang dẫn đầu đã tới thăm Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đóng tại thành phố Đà Nẵng.

Đại tướng Min A-ung Lai trò chuyện với sĩ quan hải quân Lữ đoàn 172.

Đại tá Ngô Sĩ Quyết, Tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã đón tiếp đoàn và thông báo với ngài Đại tướng tình hình Vùng 3 Hải quân cũng như một số đặc điểm của thành phố biển Đà Nẵng. Đại tướng Min A-ung Lai đã gửi lời cảm ơn chân thành tới sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh vùng 3, đồng thời bày tỏ mong muốn lực lượng hải quân hai quốc gia tiếp tục có thêm nhiều sự giao lưu, hợp tác trao đổi hơn nữa vì hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Cũng trong buổi đón tiếp, hai bên đã trao tặng quà lưu niệm và Đại tướng Min A-ung Lai ghi cảm tưởng vào sổ truyền thống của Bộ Tư lệnh vùng 3.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu quân sự Mi-an-ma đã đi thăm Lữ đoàn tàu phóng lôi tên lửa 172 tại Cảng Tiên Sa.

Tin, ảnh: Trường Giang

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/167085/Default.aspx