Tông xe gây thương vong cả gia đình 5 người rồi mang ôtô vào nghĩa địa cất giấu

Hiếu điều khiển ô tô tông vào xe máy anh Giang cầm lái, khiến 5 người thương vong trong đó có cháu bé 7 tuổi tử vong. Ngay sau đó, thấy đường vắng vẻ không người qua lại nên Hiếu đã đánh xe đi giấu, rồi quay lại hiện trường xóa dấu vết.

Ngày 17-8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (SN 1989) trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" với tình tiết tăng nặng gây tai nạn rồi bỏ chạy, không đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Nguyễn Quang Hiếu tại cơ quan công an (ảnh: B.M)

Theo đó, sự việc xảy ra vào 22h30’ ngày 26-6, Hiếu điều khiển xe ô tô lưu thông trên QL 1A, khi chạy đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì mất lái đâm vào sau đuôi xe máy do anh Hồ Đức Giang (SN 1986) chở theo vợ và 3 con nhỏ.

Cú đâm mạnh khiến cả gia đình anh Giang ngã ra đường và bị kéo lê hơn 100 mét. Gây tai nạn xong, nhìn thấy đường vắng, không có ai qua lại nên Hiếu đánh xe bỏ đi. Sau khi giấu xe vào một nghĩa trang gần đó, Hiếu quay lại hiện trường tìm cách thu dọn các mảnh vỡ nhằm xóa hết dấu vết.

Ngay ngày hôm sau, Hiếu đưa xe đến garage sửa chữa xóa hết dấu vết va chạm. Về phần gia đình anh Giang, sau khi bị nạn đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên cháu Hồ Đức Đăng (7 tuổi) con trai anh Giang đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu đưa xe đến garage để sửa (ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, cơ quan công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Dù các dấu vết đã bị xóa đi nhiều nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định được chiếc xe gây tai nạn mang hiệu Kia. Cơ quan công an đã trích xuất camera từ các xưởng sửa chữa ô tô và đã xác định được thủ phạm là Hiếu.

Khi công an tìm đến nơi Hiếu làm việc để lấy lời khai, ban đầu người đàn ông này không thừa nhận việc mình gây tai nạn mà cho rằng chiếc xe đó do mình thuê rồi cho người bạn ở quê mượn. Cuối cùng, sau nhiều lần quanh co, trước những chứng cứ rõ ràng Hiếu đã phải nhận tội. Hiếu biện bạch, sau khi gây tai nạn do quá hoảng loạn nên đã đánh xe bỏ đi.

Được biết, Hiếu tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân, và làm giao dịch viên phòng Quan hệ khách hàng của một ngân hàng, đặt chi nhánh tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trịnh Nguyễn - C. Đức

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/tong-xe-gay-thuong-vong-ca-gia-dinh-5-nguoi-roi-mang-oto-vao-nghia-dia-cat-giau/738355.antd