Top 10 bộ râu ấn tượng nhất trong giới cầu thủ

Trong trận thắng 3-0 của tuyển Anh trước Belarus, bộ râu như Robinson của Beckham đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cổ động viên.

(TT&VH Online) – Nhân chuyện này, tờ The Sun đã bình chọn ra Top 10 bộ râu trong giới cầu thủ. Số 10. David Beckham Tiền vệ điển trai của LA Galaxy đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi ra sân với bộ râu khá rậm rạp trái với phong cách chau truốt vẻ bề ngoài thường ngày. Số 9. Gabriel Batistuta Với khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc, người hâm mộ đã đặt cho Batistuta biệt danh “Batigol”. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Fiorentina còn có một biệt danh khác nữa là “Vua sư tử” nhờ mái tóc dài và bộ râu của mình. Số 8. Frank Lampard (Cha) Có lẽ ít người biết rằng cha của Frank Lampard, ngôi sao hiện nay của Chelsea, từng là hậu vệ cánh trái của West Ham trong những năm cuối thập niên 1960. Trái ngược với vẻ bề ngoài “sạch bóng” của cậu con trai, Frank cha thường có thói quen không cạo râu trước khi thi đấu. Số 7. Socrates Socrates, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của đội tuyển Brazil, thường được nhớ tới với ngoại hình và một bộ râu không lạc vào đâu. Số 6. Jimmy Hill Trong sự nghiệp của mình, Jimmy Hill không chỉ làm cầu thủ mà còn từng là HLV, giám đốc, chủ tịch, nhà phân tích, giám đốc điều hành truyền hình, và giám sát trận đấu. Và Hill cũng đã từng để râu như Robinson theo trào lưu của những năm 1960. Số 5. Djibril Cisse Những hình xăm và các kiểu đầu kỳ dị đã giúp tiền đạo Cisse luôn nổi bật ở bất cứ nơi đâu anh xuất hiện. Số 4. Trifon Ivanov Cầu thủ có biệt danh “Chó Sói” được biết tới tại World Cup 1994 nhờ bộ râu và mái tóc khá rậm rạp. Tuy vậy, Trifon chính là một trong những nhân tố đã giúp đội tuyển Bulgari xếp thứ tư tại vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh ở Mỹ 15 năm trước. Số 3. George Best Một trong những cầu thủ kiệt xuất của Man United, huyền thoại người Bắc Ailen đã được cả thế giới biết tới khi mới 18 tuổi. Với mái tóc dài, khuôn mặt điển trai và phong cách lãng tử, Best đã được mọi người gán cho biệt hiệu “Beatle thứ Năm”. Số 2. Abel Xavier Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những nhân vật lịch sử của giải ngoại hạng khi thi đấu cho ba đội bóng là Liverpool, Everton và Middlesbrough. Tuy nhiên, cổ động viên lại không nhớ mấy tới tài năng của Xavier mà chỉ nhớ tới những mái tóc và bộ râu kì quặc của cầu thủ này. Số 1. Alexi Lalas Hậu vệ huyền thoại của đội tuyển Mỹ thi đấu rất nổi bật tại World Cup 1994 và sau đó, anh đã chuyển tới Italia chơi cho đội Padova. Nhưng Alexi sẽ còn được nhớ tới nhờ bộ râu và mái tóc khá “cuốn hút” của anh.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/130n2009101605349130t130/top-10-bo-rau-an-tuong-nhat-trong-gioi-cau-thu.htm