Top 10 con vật là thủ phạm giết người nhiều nhất thế giới

Chú chó đáng yêu thế mà cũng lọt top nguy hiểm thì cuộc sống thật... nguy hiểm!

10. Hươu

Mặc dù chiếc gạc của chúng có thể đâm người, nhưng chúng không bao giờ dùng gạc tấn công con người. Nhưng hươu lại lọt top động vật giết người, tại sao? Vì mỗi năm, có khoảng 120 người để tránh những đàn hươu phi tới, dẫn đến quên quan sát xe hơi phía trước mà bị tai nạn tử vong.

Không trực tiếp gây ra cái chết cho con người, song người ta chết bởi tránh những chú hươu mà không chú ý xe hơi phía trước lao tới. (Ảnh: Internet)

9. Chó nhà

Tưởng chừng chó là loài vật trung thành và là người bạn thân thiết nhất của con người. Nhưng thực tế, chúng chỉ trung thành với chủ nhân thôi, và mỗi năm có khoảng 186 người chết do chó cắn và các căn bệnh dại.

Loài động vật trung thành và thân thiết nhất của con người song trong một vài trường hợp, chúng vẫn sẵn sàng lao vào chiến đấu với con người. (Ảnh: Internet)

8. Trâu rừng châu Phi

Chúng có cặp sừng sắc nhọn và trọng lượng lên đến 1,5 tấn. (Ảnh: Internet)

Trâu rừng tại Châu Phi nằm trong top những con vật gây chết người nhiều nhất. Một con trâu rừng có trọng lượng lên tới 1,5 tấn cộng thêm một cặp sừng sắc nhọn với lực tấn công mạnh mẽ. Không phải là vì bản tính của chúng tàn nhẫn, mà vì chúng nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm nên sẽ chủ động tấn công đối phương. Mỗi năm, có khoảng 200 người thiệt mạng vì sừng trâu.

7. Voi

Tuy chậm chạp nhưng với thân hình khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp của voi, mỗi năm vẫn có khoảng 500 người thiệt mạng do bị voi dẫm đạp.

Hiền lành và chậm chạp song nếu nổi giận, voi sẽ giẫm bạn đến chết. (Ảnh: Internet)

6. Cá sấu

Cá sấu nguy hiểm thế nào thì có lẽ ai cũng biết. (Ảnh: Internet)

Không ngạc nhiên khi cá sấu nằm trong danh sách này bởi mỗi năm có khoảng 1.550 đến 2000 người bị cá sấu tấn công và mất mạng.

5. Hà mã

Nhìn chúng có vẻ "ngu ngu", nhưng ai nấy đều khiếp sợ khi biết sự thật về loài này. Ở châu Phi, hà mã được coi là loài nguy hiểm nhất mà bạn phải đề phòng. Khi chúng giận dữ bạn có thể sẽ mất mạng nếu tới gần. Có tới 3000 người thiệt mạng mỗi năm do hà mã.

Hà mã có thể tấn công và giết chết một con cá sấu trong vài phút, vậy con người có sá gì. (Ảnh: Internet)

4. Bọ cạp

Có khoảng 1.500 loài bọ cạp, song chỉ 25 loài trong đó có nọc độc có thể giết người. (Ảnh: Internet)

Sau rắn phải kể đến bọ cạp, có khoảng 1.500 loại bọ cạp trên thế giới nhưng chỉ 25 loài trong đó mang nọc độc chết người. Ước tính mỗi năm có khoảng 5000 người chết do bị bọ cạp đốt khi đi làm đồng, đi rừng hay thậm chí chỉ ở trong nhà nhưng tình cờ bị tấn công.

3. Rắn

Giờ có lẽ chúng ta đã hiểu lý do tại sao nhiều người lại sợ rắn đến vậy. Mỗi năm có khoảng 50.000 người bị chết vì rắn cắn. Trong những trường hợp bình thường, khi một con rắn cảm thấy sự tồn tại của con người sẽ gây nguy hiểm cho nó, thông thường nó sẽ chủ động tấn công con người.

Khi một con rắn cảm thấy sự tồn tại của con người sẽ gây nguy hiểm cho nó, thông thường nó sẽ chủ động tấn công con người. (Ảnh: Internet)

2. Ruồi xê xê (Glossina)

Ruồi xê xê hay là ruồi tse-tse/tsetse, có tên khoa học là Glossina. Ước tính, có đến hơn nửa triệu người mỗi năm phải chịu ảnh hưởng từ vết cắn của ruồi xê xê, và đa phần đều tử vong do... buồn ngủ đến mức hôn mê sâu. Loài ruồi này là tác nhân truyền bệnh buồn ngủ gây chết người và lây lan bởi trùng tripanosoma (trùng mũi khoan).

Loài ruồi sát thủ, kẻ phải chịu trách nhiệm cho 10.000 ca tử vong mỗi năm. (Ảnh: Internet)

Khi bị ruồi xê xê châu Phi đốt, nạn nhân có triệu chứng cúm, mệt mỏi, sốt, đau đầu nghiêm trọng, sưng tấy và trong nhiều trường hợp sốt cao, nói lắp và động kinh sau đó là buồn ngủ và hôn mê sâu, nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ bỏ mạng. Đây quả là loài ruồi sát thủ, và càng nguy hiểm hơn nữa khi thoạt nhìn chúng cũng chả khác mấy những loài ruồi khác.

1. Muỗi

Mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do bệnh sốt rét. (Ảnh: Internet)

Bạn từng rất khó chịu bởi âm thanh vo ve gây phiền nhiễu của muỗi đến chúng ta. Song đó không phải vấn đề chính mà chúng ta phải tìm mọi cách tiêu diệt chúng. Điều thật sự đáng sợ là chúng thường mang những căn bệnh chết người như bệnh sốt rét. Mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do bệnh sốt rét.

Băng Thy - Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/top-10-con-vat-la-thu-pham-giet-nguoi-nhieu-nhat-the-gioi-169576/