Top 10 thành phố có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới

Cuộc khảo sát về chất lượng sống của 230 thành phố trên thế giới được hãng Mercer thực hiện vừa công bố top 10 thành phố đáng sống nhất hành tinh. Kết quả bình chọn dựa trên nhiều tiêu chí như: ổn định chính trị, dịch vụ y tế, giáo dục, tình hình tội phạm, giải trí, giao thông... Đặc biệt, trong top 10 không xuất hiện bất cứ thành phố nào của châu Á và châu Phi. Singapore là thành phố châu Á đứng vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, xếp thứ 26/230.

Cũng theo khảo sát này, Hà Nội đứng thứ 155 trong khi Sài Gòn xếp thứ 152 trên tổng số 230 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng 10 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới theo khảo sát của Mercer trong năm 2017:

1. Thủ đô Vienna (Áo). Đây là lần thứ 7 liên tiếp Vienna đứng đầu trong số các thành phố đáng sống nhất thế giới bởi sự nổi tiếng với nhiều kiệt tác nghệ thuật, âm nhạc... Nằm phía đông của sông Danube, Vienna là thành phố đông dân thứ 7 trong các thành phố tại quốc gia thuộc liên minh châu Âu.

Lê Hường (tổng hợp)

2. Zurich (Thụy Sĩ). Zurich không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của Thụy Sĩ mà còn là trung tâm ngân hàng, tài chính thế giới. Không chỉ đứng đầu trong danh sách khảo sát của Mercer, Zurich còn được nhiều hãng khảo sát khác bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

3. Auckland (New Zealand). Dù không phải là Thủ đô của New Zealand, nhưng Auckland là thành phố rộng lớn nhất, đa dạng văn hóa nhất và có nền giáo dục chất lượng tốt nhất tại quốc đảo này. Mới đây, Auckland được bình chọn là thành phố xinh đẹp đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Nằm ở hòn đảo phía Bắc của New Zealand có số dân khoảng 1,5 triệu người, Auckland là thành phố lớn nhất và trung tâm nhất của New Zealand. Được hình thành từ những đợt phun trào nham thạch của núi lửa thời cổ đại và được bao quanh bởi cảng Manukau and Waitemata, Auckland được coi là một thành phố cảng trong mơ.

4. Munich (Đức). Munich nổi tiếng nhờ kiến trúc đẹp, trung tâm kinh doanh mạnh và các dịch vụ công cộng tốt. Munich là thủ phủ của tiểu bang Bayern, là thành phố lớn thứ ba của Đức sau Berlin và Hamburg và là một trong những trung tâm kinh tế, giao thông và văn hóa quan trọng nhất của Đức. Munich nổi tiếng trên thế giới vì bộ sưu tầm nghệ thuật cổ điển xưa. Các viện bảo tàng như Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne và Lenbachhaus đều là các viện bảo tàng nghệ thuật có tiếng nhất trên thế giới.

5. Vancouver (Canada). Thành phố cảng Vancouver là nơi có mật độ dân cư cao nhất với nhiều dịch vụ tiên tiến và kiến trúc hiện đại. Đây là thành phố đông dân nhất khu vực phía tây, đồng thời là thành phố lớn thứ 8 trên toàn lãnh thổ Canada. Cảng biển Vancouver là cảng biển lớn nhất cả nước và là nơi trung chuyển, giao thương hàng hóa quan trọng. Một nền công nghiệp cũng rất nổi tiếng của thành phố là điện ảnh và truyền hình. Vancouver được chọn làm nơi ghi hình của rất nhiều chương trình truyền hình và phim của Mỹ. Vancouver là một thành phố đa văn hóa với hơn nửa cư dân có “ngôn ngữ đầu tiên” không phải là tiếng Anh. Rất nhiều người châu Á đang sống tại đây, trong đó có đến 25% là người Trung Quốc coi tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của họ.

6. Dusseldorf (Đức). Dusseldorf tọa lạc tại phía tây Đức, bên bờ sông Rhine nổi tiếng với ngành công nghiệp thời trang và khung cảnh đẹp. Là một trong năm thành phố quan trọng của nước Đức (ngoài Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg và München) về giao lưu Kinh Tế, Văn Hóa Giao Thông và Chính trị. Düsseldorf được liệt vào một (thứ 6) trong 20 thành phố đáng sống trên thế giới. Thành phố ven sông Rhein này lại thường được nhắc tới như thành phố của Nghệ thuật và những khu vườn ( Kunst- und Gartenstadt). Khí hậu của Düsseldorf khá ôn hòa, mùa đông hầu như không có tuyết, mùa hè thì khá mát mẻ. Chính vì thiên nhiên ưu đãi và khoảng 685 Hectar Park và Garden nên Düsseldorf hầu như luôn phảng phất một mầu xanh…

7. Frankfurt (Đức). Frankfurt là trung tâm tài chính lớn, nơi đặt trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và là nơi có môi trường đa dạng nhất Đức. Frankfurt là thành phố lớn nhất của Trung Đức, nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và sân bay quốc tế. Nằm bên dòng sông Main, Frankfurt là thủ đô tài chính của châu Âu và là trung tâm vận tải của Đức. Frankfurt là nơi tọa lạc của Ngân hàng Trung Tâm Châu Âu và trung tâm giao dịch chứng khoáng Frankfurt. Hơn nữa, đây còn là nơi tổ chức nhiều hội chợ giao thương quan trọng, như Frankfurt Auto Show hay Hội chợ sách Frankfurt.

8. Thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Geneva được dãy Alps vây quanh được xem là trung tâm ngoại giao, ngân hàng toàn cầu. Nói đến Geneva, nhiều người so sánh đô thị này như “trái tim của châu Âu”. Geneva còn nổi tiếng là “thủ đô hòa bình” của thế giới, nơi có nhiều hội nghị và hiệp ước hòa bình đã được tổ chức và ký kết. Nhưng bên cạnh đó, Geneva còn được biết đến như là “Thánh địa của du lịch” bởi khí hậu quanh năm ôn hòa, phong cảnh đẹp tuyệt vời.

9. Thành phố Copenhagen (Đan Mạch). Copenhagen có New Harbour là bến nước, kênh đào và quận giải trí nổi tiếng. Với công trình cầu Oresund nối liền hai quốc gia Đan Mạch-Thụy Điển, Copenhagen đã trở thành trung tâm của vùng đô thị Đan Mạch-Thụy Điển có tên là Oresund. Đây là vùng lớn nhất Scandinavia với dân số trên 3,5 triệu người. Với cương vị thủ đô, Copenhagen là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trung ương của Đan Mạch.

10. Basel (Thụy Sĩ). Basel nằm ở cận biên giới với Đức có từ thời trung cổ nổi tiếng với các công trình kiến trúc rực rỡ bên bờ sông. Nơi đây còn được gọi là thành phố của tri thức và nghệ thuật, bởi chỉ với 250 ngàn dân nhưng Basel có trường đại học cổ nhất Thụy Sĩ, hàng trăm khu triển lãm, sáu bảo tàng lớn và nhiều nhà hát. Basel có nền kinh tế rất năng động và cởi mở nhờ nằm ở vị trí ngay ngã ba biên giới, nơi Thụy Sĩ giáp ranh Pháp và Đức. Sân bay của thành phố này phần nằm trên đất Thụy Sĩ được gọi là Basel, phần nằm trên đất Pháp thì lại mang tên Mulhouse.

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201703/top-10-thanh-pho-co-chat-luong-song-tot-nhat-tren-the-gioi-560710/