Top 10 tỉ phú giàu nhất nước Anh năm 2016

Tài sản của những người giàu nhất nước Anh đã bị sụt giảm nghiêm trọng do hậu quả của cuộc khủng hoảng tín dụng hồi năm 2007, theo danh sách tỉ phú Anh năm 2016 vừa được tờ The Sunday Times công bố. Và khả năng trong năm tới, họ sẽ còn phải chịu 'cơn đau' lớn hơn, vì tác động của chính sách Brexit và giá dầu vẫn ở mức thấp.

Theo đó, tờ The Sunday Times đã liệt kê 1.000 cá nhân và gia đình giàu có ở Anh mà sự sụp đổ của thị trường hàng hóa đã tác động rõ rệt tới một số người khiến tài sản của họ “bốc hơi” tới hơn 50% so với những năm trước. Điển hình như tỉ phú Len Blavatnik, người sinh ra tại Ucraina và là công dân Hoa Kỳ, chủ sở hữu của Hãng nhạc Warner Music, đã rớt khỏi vị trí số 1 trong năm nay.

Dưới đây là danh sách 10 người giàu nhất nước Anh năm 2016:

10. Ông Alisher Usmanov (62 tuổi): Tổng giá trị tài sản 7,58 tỉ bảng (10,92 tỉ USD)

Nhà tài phiệt Nga này giàu lên nhờ các mỏ quặng sắt thép và các công ty như Metalloinvest, cùng 30% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Ông Alisher Usmanov đã chuyển quyền sở hữu một số doanh nghiệp cho nước Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin thi hành luật thuế thuận lợi hơn. Ông này đã tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 10 do dành phần lớn số tiền đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa.

9. ông Hans Rausing (90 tuổi) và gia đình: 8,6 tỉ bảng (12,39 tỉ USD)

Tài sản của ông Rausing và vợ có nguồn gốc từ Tập đoàn bao bì Tetra Pak, sau này đổi tên thành Tetra Laval. Gia đình Rausing được chú ý trong vài năm gần đây sau khi con dâu của ông Hans qua đời do dùng ma túy quá liều vào năm 2012.

8. Bà Kirsten Rausin (63 tuổi) và em trai Jorn Rausing (56 tuổi): 8,7 tỉ bảng (13,3 tỉ USD)

Hai chị em người Thụy Điển này là cổ đông hàng đầu của Tập đoàn bao bì Thụy Sĩ Tetra Laval (trước đây có tên là Tetra Pak), sống ở Anh. Ban đầu, ông Jorn thừa kế số cổ phần trị giá 26,5 triệu bảng (38,17 million USD) của chuỗi các cửa hàng bán lẻ trực tuyến Ocado và hiện số cổ phần này đã tăng tới 185 triệu bảng (266,46 triệu USD). Trong khi đó, bà Kirsten sở hữu 3 trang trại nuôi ngựa ở Anh.

7. Vợ chồng bà Charlene de Carvalho-Heineken (61 tuổi) và ông Michel de Carvalho (71 tuổi: 9,15 tỉ bảng (13,18 tỉ USD)

Bà Charlene de Carvalho-Heineken được thừa kế hãng bia Hà Lan Heineken, trị giá 36,7 tỉ bảng (52,86 tỉ USD), là con gái duy nhất của ông Freddy Heineken, người đã qua đời vào năm 2002. Cổ phần của gia đình bà trị giá khoảng 8,43 tỉ bảng (12,14 USD). Bà sống ở London và Thụy Sĩ với chồng là ông Michel.

6. Ông Hugh Grosvenor (25 tuổi), con trai của Công tước xứ Westminster vừa quá cố: 9,35 tỉ bảng (13,32 tỉ USD)

Ban đầu, khi bảng xếp hạng được thực hiện vào tháng 4.2016, Công tước thứ 6 của xứ Westminster, ông Gerald Cavendish Grosvenor (64 tuổi), đứng gần đầu danh sách. Ông kiếm tiền nhờ việc kinh doanh bất động sản các vùng đất được thừa kế. Ông sở hữu nhiều bất động sản của gia đình Grosvenor, trong đó có 300 mẫu đất ở phía tây London, bao gồm cả những vùng đất vàng như Belgravia và Mayfair. Tuy nhiên, sau khi ông mất (tháng 8.2016), con trai ông là Hugh Grosvenor đã thừa kế toàn bộ di sản của ông.

5. Vợ chồng ông Ernesto (50 tuổi) và bà Kirsty Bertarelli (44 tuổi): 9,78 tỉ bảng (14,48 tỉ USD)

Ernesto trở thành người đàn ông giàu nhất của Thụy Sĩ sau khi bán Công ty dược phẩm Serono, công ty công nghệ sinh học lớn nhất Châu Âu hồi năm 2006, cho hãng dược phẩm Merck của Đức với giá 9 tỉ bảng (14,14 tỉ USD). Việc ông kết hôn với cô vợ Kirsty, một nữ ca sĩ kiêm người mẫu, vào năm 2000 đã biến cô này trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Anh. Người đã thấy họ đi vòng quanh thế giới trên những du thuyền lớn nhất nước Anh như con tàu Vava II mà ông Ernesto đã bỏ ra tới 100 triệu bảng để đóng tặng cô Kirsty nhân ngày sinh nhật lần thứ 40.

4. Galen (75 tuổi) và cháu trai George Westo (52 tuổi): 11 tỉ bảng (16,8 tỉ USD)

Ông Galen sinh ra tại Buckinghamshire và hầu hết tài sản của ông có được là từ tập đoàn khổng lồ George Weston ở Canada. Tập đoàn này sở hữu một số cửa hàng thực phẩm lớn bao gồm chuỗi siêu thị Loblaw, Công ty Weston Foods và chi nhánh George Weston ở Anh - Công ty thực phẩm nổi tiếng Associated British Foods - do cháu trai của ông George Weston điều hành, và hãng thời trang Primark.

3. Ông Len Blavatnik (58 tuổi): 11,59 tỉ bảng (16,69 tỉ USD)

Ông Blavatnik được tờ Sunday Times gọi là "đứa con của Liên Xô, công dân của Mỹ", đã trở thành một tỉ phú sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (cũ). Ông Blavatnik giàu có nhờ quản lý Công ty sản xuất dầu TNK, đối tác của hãng BP. Khi công ty này được bán cho hãng Rosneft của Nga vào năm 2013, ông Blavatnik đã thu về hơn 4 tỉ bảng. Ông cũng đầu tư vào sản xuất nhôm và các công ty hóa chất. Năm 2011, ông mua hãng Warner Music và sau đó là hãng đĩa Parlophone của ban nhạc The Beatles.

2. Hai anh em Sri Hinduja (80 tuổi) và Gopi Hinduja (76 tuổi): 13 tỉ bảng (19,9 tỉ USD)

Các anh em nhà Hinduja đã giàu lên nhờ bất động sản, sản xuất xe hơi và gần đây nhất là sở hữu tòa nhà War Office ở phố Whitehall (London) trị giá 300 triệu bảng. Theo tờ Sunday Times, họ đang có kế hoạch biến tòa nhà này thành một khách sạn trị giá 1 tỉ bảng. Họ giàu đến nỗi bỏ ra tới 15 triệu bảng chi cho đám cưới của một đứa cháu trai.

1. Anh em David Reuben (77 tuổi) và Simon Reuben (74 tuổi): 13,1 tỉ bảng (18,9 tỉ USD)

Hai ông sinh ra ở Mumbai (Ấn Độ) và đã trở thành tỉ phú nhờ đầu tư vào thị trường kim loại Nga. Hiện họ sở hữu rất nhiều tài sản sinh lợi như tháp Millbank, tòa nhà John Lewis Partnership ở phố Victoria và các cửa hàng ở phố Sloane. Theo tờ Sunday Times, anh em nhà Reuben nổi tiếng thận trọng với các khoản nợ và luôn giữ một tỉ lệ lớn tài sản dưới dạng lưu động như tiền mặt và trái phiếu.

Uyên Nhi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/top-10-ti-phu-giau-nhat-nuoc-anh-nam-2016-619800.bld