Top 25 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay (Phần 1)

(BongDa.com.vn) - Hôm nay, BongDa.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 1 của danh sách top 25 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay do trang web thể thao uy tín Givemesport.com bình chọn.

25. Didier Drogba (Galatasaray)

Mặc dù đã 35 tuổi nhưng "Voi rừng" Didier Drogba vẫn chứng tỏ được tài năng và đẳng câp của mình trong màu áo Galatasaray. Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi được đến 5 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo chỉ sau 13 lần ra sân cho đội bóng mới. Điểm mạnh của Drogba là sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm cực kì đa dạng, đặc biệt là những pha không chiến. Thời đỉnh cao của Drogba là khi còn khoác áo Chelsea, nơi anh đã đóng góp tròn 100 bàn thắng và cùng The Blues giành đầy đủ các danh hiệu, từ Premier League, FA Cup, League Cup cho đến chức vô địch Champions League mùa giải 2011/12.

24. Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04)

"Thợ săn" người Hà Lan là mẫu tiền đạo "ăn cắp trứng gà" điển hình. Dù không có được tốc độ cũng như kĩ thuật cá nhân tốt, nhưng bù lại Huntelaar lại có khả năng dứt điểm cực tốt cũng như cảm giác đánh hơi bàn thắng cực nhạy. Nổi lên trong màu áo Ajax, rồi chuyển đến Real Madrid, AC Milan nhưng chỉ đến khi cập bến Schalke, Huntelaar mới chứng tỏ được tài năng của mình. Trong 82 trận đấu tại Bundesliga cho đội bóng chủ sân Veltins Arena, chân sút người Hà lan đã ghi được đến 47 bàn thắng cùng 19 đường kiến tạo.

23. Samuel Eto'o (Anzhi Makhachkala)

Dù đã xa rời bóng đá đỉnh cao khi chấp nhận rời Inter để đến Nga thi đấu trong màu áo Anzhi Makhachkala với mức lương cao nhất thế giới hiện nay nhưng Eto'o vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình cũng như những phẩm chất thời đỉnh cao như tốc độ, khả năng dứt điểm, chớp thời cơ nhanh nhạy. Ngôi sao người Cameroon đã ghi được đến 25 bàn thắng chỉ sau 50 lần khoác áo Anzhi.

22. Mario Mandzukic (Bayern Munich)

Ngôi sao người Croatia chỉ vừa cập bến Allianz Arena từ mùa hè năm ngoái với giá 11 triệu bảng từ Wolfsburg nhưng anh đã nhanh chóng đánh bật Mario Gomez lên băng ghế dự bị, thậm chí ngôi sao người Đức đã phải chuyển sang Fiorentina trong mùa hè này vì không thể cạnh tranh được một suất đá chính với Mandzukic. Điểm mạnh của chân sút 27 tuổi này là khả năng hoạt động rộng, đóng góp rất nhiều cho lối chơi chung của đội bóng, đồng thời Mandzukic vẫn sở hữu khả năng đánh hơi bàn thắng rất nhạy cảm. Anh cũng đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống không chiến với khả năng đánh đầu cực tốt của mình. Mùa giải vừa qua, Mandzukic đã ghi được đến 15 bàn thắng, góp công không nhỏ vào chiến tích ăn 3 vĩ đại của "Hùm xám" xứ Bavaria.

21. Carlos Tevez (Juventus)

Tân binh trị giá 10 triệu bảng của Juventus là một trong những tiền đạo có kĩ thuật toàn diện nhất hiện nay. Tevez có thể hoạt động độc lập rất tốt khi sở hữu kĩ thuật cá nhân tuyệt vời cùng khả năng dứt điểm rất đẳng cấp. Ngoài khả năng săn bàn, El Apache còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung nhờ nhãn quan chiến thuật cực tốt. Tevez thường đặc biệt lợi hại khi được bố trí thi đấu tự do phía sau một tiền đạo cắm và được hứa hẹn sẽ kế thừa xứng đáng chiến áo số 10 của Del Piero tại Juventus Arena. Mùa giải vừa qua trong màu áo Manchester City, Tevez đã ghi được 11 bàn thắng và đóng góp 13 đường kiến tạo tại Premier League.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/286026_Top_25_tien_dao_xuat_sac_nhat_the_gioi_hien_nay_Phan_1_.aspx