Top 300 Đại học tốt nhất châu Á 2017 không có Việt Nam

Mặc dù khu vực Đông Nam Á đứng đầu trong top 20, nhưng không có đại diện nào của Việt Nam.

Công bố mới nhất của tạp chí Times Higher Education - một trong những địa chỉ uy tín về giáo dục đã tiết lộ danh sách những trường đại học tốt nhất châu Á. Danh sách này được bình chọn dựa trên 13 tiêu chí.

Theo đó, trong 300 trường ở 24 nước thì khu vực Đông Nam Á đứng đầu trong top 20. Tuy nhiên, không có đại diện nào của Việt Nam lọt vào danh sách này.

Top 10 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2017 theo Times Higher Education.

Nhật Bản là quốc gia đứng đầu danh sách với 69 đại học lọt vào bảng xếp hạng, tiếp đến là Trung Quốc với 54 trường và Ấn Độ với 33 trường.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) của Singapore đứng đầu danh sách này. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Xét riêng trong top 20, Trung Quốc có 6 trường, Hàn Quốc và Hong Kong có 5 trường, Nhật Bản và Singapore có 2 trường.

Năm ngoái, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM lần đầu xuất hiện trong danh sách 150 đại học tốt nhất châu Á do QS University Rankings bình chọn. Theo bảng xếp hạng này, Đại học Quốc Gia Hà Nội đứng thứ 139, trong khi Đại học Quốc gia TP HCM xếp thứ 147. Năm ngoái, hai trường này lần lượt nằm trong nhóm 191 - 200 và 201 - 250.

Bảng xếp hạng 150 đại học tốt nhất châu Á 2016 do QS University Rankings bình chọn có hai đại diện của Việt Nam

Theo Su Su/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/top-300-dai-hoc-tot-nhat-chau-a-2017-khong-co-viet-nam.html