Top 5 sao trẻ U21 hay nhất Premier League

(BongDa.com.vn) - Premier League 2013/2014 đã đi được hơn nửa chặng đường và một trong những điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay đó là sự tỏa sáng của rất nhiều sao trẻ. Mặc dù mới ở độ tuổi đôi mươi, nhưng không ít trong số đó đang là những nhân tố quan trọng của các đội bóng hàng đầu tại nước Anh. Sau đây là Top 5 tài năng U21 đang có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Premier League kể từ đầu mùa giải đến giờ.

5. Luke Shaw (Southampton, 18 tuổi)

Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Southampton ở mùa giải năm nay, Luke Shaw đang cho thấy rằng anh đang trên đường trở thành người kế nhiệm hoàn hảo cho Ashley Cole cho vị trí hậu vệ trái của tuyển Anh trong tương lai. Và tất nhiên Chelsea không thể không nhìn ra được tài năng của Shaw và sao trẻ 18 tuổi đang đứng trước cơ hội rất lớn để chuyển đến sân Stamford Bridge thi đấu khi HLV Jose Mourinho đang tìm mọi cách để thuyết phục Southampton cho phép Luke Shaw ra đi. Cái giá 21 triệu bảng Chelsea dành cho Shaw đủ nói lên được tiềm năng to lớn của sao trẻ này.

4. Philippe Coutinho (Liverpool, 21 tuổi)

Những vũ công Samba thường không thích nghi tốt tại Premier League, nhưng cùng với Oscar của Chelsea, Coutinho đã thay đổi những tiền lệ trước đó khi đang trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh vào thời điểm hiện tại. Nếu cứ tiếp tục thể hiện bộ mặt như vậy, Coutinho xứng đáng có một suất tham dự World Cup 2014 cùng với Brazil vào mùa hè năm nay. Kể từ đầu mùa giải, Coutinho đang là một sự lựa chọn không thể thay thế của HLV Brendan Rodgers và được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng giúp Liverpool quay trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

3. Ross Barkley (Everton, 20 tuổi)

Barkley đang được mệnh danh là Wayne Rooney tiếp theo của Premier League và nó hoàn toàn không ngoa khi chúng ta chứng kiến Barkley chơi bóng. Barkley sở hữu tốc độ tuyệt vời, sức mạnh, nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm tinh tế giống như người đàn anh Wayne Rooney. Tuy nhiên để có thể lột xác trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới, có lẽ Barkley sẽ sớm nói lời chia tay với đội chủ sân Goodison để đầu quân cho một đội bóng lớn như M.U hay Chelsea.

2. Adnan Januzaj (Manchester United, 18 tuổi)

Tiền vệ người Bỉ đang là một điểm sáng hiếm hoi trong đội hình có chiều hướng xuống cấp trầm trọng của ‘Quỷ đỏ’ ở mùa giải năm nay. HLV David Moyes đã có những sai lầm rất lớn khi không hoạt động tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và hiện giờ M.U đang phải đối mặt với một tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng công lao lớn nhất của Moyes đó chính là phát hiện ra Januzaj và đang giúp sao trẻ 18 tuổi trưởng thành vượt bậc sau từng trận đấu. Nếu như cứ tiếp tục gắn bó với M.U và thể hiện như những gì đã qua, Januzaj hoàn toàn có khả năng để trở thành một trong những huyền thoại tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford, đội bóng vĩ đại nhất nước Anh luôn biết cách sản sinh ra những huyền thoại và Januzaj hội tụ những tố chất đó.

1. Romelu Lukaku (Chelsea, 20 tuổi)

Lukaku đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi chỉ mới ở tuổi 16. ’Sát thủ’ có chiều cao 1m91 đã từng là chân sút hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Bỉ ở mùa giải 2009/2010. Mùa giải năm đó Anderlecht đã giành chức vô địch và một năm sau Lukaku lên đường tới Chelsea với sự kỳ vọng sẽ trở thành Didier Drogba mới của The Blues. Với lối chơi và phong cách thi đấu tương đồng ‘Voi rừng’, Romelu Lukaku hứa hẹn sẽ sánh kịp với đẳng cấp của huyền thoại Chelsea. HLV Jose Mourinho có thể đã mắc sai lầm rất lớn khi để cho Lukaku chuyển sang Everton với một bản hợp đồng cho mượn khi anh đang tỏa sáng rực rỡ với 9 bàn thắng/20 trận cho đội chủ sân Goodison Park, hơn hẳn hiệu suất của các chân sút tốt nhất của Chelsea vào thời điểm hiện tại như Torres hay Samuel Eto’o.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/314301_Top_5_sao_tre_U21_hay_nhat_Premier_League.aspx