Top 6 trò chơi đơn giản đánh thức trí thông minh của trẻ

Dưới đây là những trò chơi kích thích não bộ, giúp trẻ thông minh vượt trội.

Làm sao để con phát triển trí thông minh một cách tối ưu nhất là mong muốn của mọi ông bố bà mẹ. Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ hãy tận dụng những trò chơi vui, đơn giản dưới đây để kích thích phát triển não bộ của con, giúp bé tăng cường tư duy, nhận thức:

Đếm số

"Đếm số lợn" là một trò chơi tuyệt vời bởi vì em bé không chỉ được nghe bạn hát mà còn dần dần biết đếm số. Bạn có thể đeo (hoặc dán) hình những chú lợn (hoặc bất cứ con vật nào bé yêu thích) lên đầu ngón tay. Di chuyển ngón tay tương ứng với con số khi bạn hát, ví dụ như: "Có năm con khỉ nhỏ, và một này. Bây giờ lại có một - hai - ba - bốn!".

Các ý tưởng khác như đếm nút khi cài áo cho bé, đếm số bậc khi dắt bé lên cầu thang,...Tất nhiên, trò chơi có nghĩa là để được vui vẻ nên đừng thất vọng nếu em bé của bạn có vẻ không quan tâm. Bạn luôn có thể thử lại một ngày khác.

Chọn và nối

Một hoạt động dễ dàng để phát triển trí não là dạy bé phân loại các đồ vật quen thuộc. Ví dụ, đổ cả bánh hình cá và bánh vòng tròn vào một chiếc bát nhỏ. Bạn sẽ lấy ra chiếc bánh hình cá vàng và đặt sang cốc khác; sau đó lại nhặt bánh vòng tròn và đặt riêng ra. Vừa làm, bạn vừa nhắc cho bé nhớ. Bạn có thể áp dụng với bất kì thứ gì bé yêu thích từ phân loại màu sắc ô-tô, hình khối. Sau sinh nhật đầu tiên của mình, bé có thể tự chơi và phân loại một mình.

Đo đồ vật đơn giản

Mẹ có thể tận dụng những vật dụng hằng ngày để giúp bé đo đếm. Xếp chuối thành hàng để bé đo xem tầm như bé thì cao bằng bao nhiêu quả chuối, hoặc xếp sách xem bao nhiêu cuốn sách thì lấp đầy được chiếc bàn bé ăn là những hoạt động bổ ích. Bằng việc đếm từ nhiều vật khác nhau bé sẽ sớm thích quan sát mọi thứ xung quanh hơn.

Dán tên cho đồ vật

Với giấy trắng, bút màu hoặc bút bi, mẹ có thể cùng bé viết và học tên của các đồ vật trong gia đình. Nhiều lần nhìn thấy đồ vật được dán tên như thế bé sẽ dần dần trở nên quen thuộc với mặt chữ mà không phải chịu áp lực học bài.

Đi xuống phố

Giúp bé quen với thành phố của bạn bằng cách chỉ ra siêu thị, nhà ga, trạm đổ xăng, xe cứu hỏa cứ mỗi lần đi qua nơi đó. Bạn có thể trao đổi với bé thêm về những người làm việc ở đấy, mục đích mình ghé qua và những đồ vật có trong đó. Sau đó mẹ chụp ảnh của những nơi này lại và thường xuyên chỉ cho bé xem.

Học từ vựng qua bài hát

Ở độ tuổi trước khi đi học, trẻ biết thêm được trung bình 9 từ mới mỗi ngày.Bố mẹ có thể nâng số lượng này lên bằng các từ vựng hay, dễ nhớ và có âm thanh hình ảnh đi kèm thông qua bài hát như “Con cò bé bé”, “Ba ngọn nến lung linh”,….. Mẹ hãy khuyến khích bé hát càng nhiều càng tốt, hát tại nhà, trong xe ô tô, trong lúc tắm.

Tiểu An (TH)

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/me-va-be/top-6-tro-choi-don-gian-danh-thuc-tri-thong-minh-cua-tre-67870