Top sự thật hiếm có khó tin khiến nhân loại kinh ngạc

Lễ hội nhảy qua trẻ sơ sinh, người phụ nữ "đẻ ra thỏ"... là những sự thật khó tin xảy ra ở các nước trên thế giới.

Australia có hơn 10.000 bãi biển. Do đó, bạn có thể đi du lịch mỗi bãi biển mới mỗi ngày trong suốt 27 năm mới khám phá hết các bãi biển của Australia. Đây là một sự thật khó tin khiến nhiều người ngạc nhiên và thích thú.

Động vật biểu tượng của Scotland là kỳ lân. Nó biểu trưng cho sự ân sủng, tinh khiết, an lành và hạnh phúc.

Vào tháng 6 hàng năm, một lễ hội đặc biệt và khó tin được tổ chức ở ngôi làng Castrillo de Murcia near Burgos, Tây Ban Nha. Lễ hội truyền thống này có tên “El Colacho” (Nhảy qua trẻ sơ sinh) được tổ chức nhằm xua đuổi những linh hồn xấu xa ra khỏi các em bé.

Đảo Big Major hay còn gọi đảo lợn là một hòn đảo nhỏ không người sinh sống, nằm ở Exuma, Bahamas (Khối thịnh vượng chung) nổi tiếng với những con lợn biết bơi vô cùng đáng yêu.

Một sự thật gây sốc đó là năm 2012, số người ở Mỹ bị chó cắn tử vong lớn hơn số người bị cá mập tấn công trong hơn 100 năm.

Năm 1726, nước Anh chứng kiến cú lừa ngoạn mục nhất lịch sử. Cụ thể, Mary Toft - nữ nông dân 24 tuổi - khiến mọi người kinh ngạc khi cô sinh ra những con thỏ. Câu chuyện này nổi tiếng khắp nước Anh và ngay cả vua George I cũng biết chuyện. Nhiều bác sĩ chứng kiến việc Toft sinh ra thỏ nhưng họ không thể tin vào mắt mình. Mãi sau này người ta mới phát giác đây là một trò bịp bợm.

Một nhóm khoa học tại Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc đã tạo ra cấu trúc răng từ các tế bào gốc lấy ra từ nước tiểu của con người.

Theo ước tính, khoảng 1 triệu con chó ở Mỹ trở thành đối tượng thừa kế tài sản của chủ nhân khi họ qua đời.

James Harrison - cụ ông người Australia được mệnh danh có “cánh tay vàng” bởi lẽ trong suốt 60 năm qua đã hiến loại máu lạ của mình và cứu mạng hơn 2 triệu trẻ sơ sinh. Ông Harrison mang dòng máu lạ khi có những kháng thể ngay trong huyết tương của ông có thế cứu sống những đứa trẻ mắc bệnh Rhesus - một dạng thiếu máu trầm trọng.

Theo kết quả điều tra, Iran là quốc gia có nhiều người thực hiện chuyển đổi giới tính nhất thế giới. Số liệu thống kê chính thức chỉ ra có khoảng 15.000 - 20.000 người chuyển đổi giới tính ở Iran. Tuy nhiên, số liệu thống kê không chính thức cho thấy con số trên là khoảng 150.000 người.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-su-that-hiem-co-kho-tin-khien-nhan-loai-kinh-ngac-792789.html