Tour xem bóng đá ở Nam Phi: ế ẩm!

PN - Giá tour đắt đỏ, thời gian kéo dài là những trở ngại khiến các fan hâm mộ bóng đá VN không mấy hào hứng đến tận Nam Phi để vừa xem đá bóng, vừa kết hợp thưởng ngoạn.

Nhiều đơn vị lữ hành trong nước đành chuyển sang phương án tiếp thị là tổ chức du lịch nội địa, kèm xem đá bóng… trên màn hình lớn. Tour kén khách Ông Nguyễn Minh Mẫn - phụ trách đối ngoại của Vietravel cho biết, dù các hãng đã tăng chuyến bay đến Nam Phi, nhưng cũng không đủ phục vụ cho du khách. Giá cả tại Nam Phi trong vài tuần qua tăng lên 100%. Bình thường điểm đến Nam Phi khoảng 2.500USD, nay phải gấp đôi. Các đơn vị lữ hành trong nước muốn đặt tour trọn gói phải ký liền theo kiểu “tiền trao cháo múc”. Lượng khách đăng ký của các công ty du lịch ban đầu cũng nhộn nhịp, nhưng khi đặt cọc thì họ ngại, nếu giờ cuối hủy thì xem như mất trắng. Vì thế, các công ty du lịch cũng không mặn với tour này. Vietravel hiện chỉ tổ chức cho khách đi theo hình thức Free & Easy để khách thoải mái theo kế hoạch riêng. Công ty chỉ hỗ trợ về vé máy bay, đặt khách sạn và đặt vé xem đá bóng. Đến thời điểm này, có 70 khách đăng ký và ngày 10/6, 20 khách đầu tiên của công ty sẽ bắt đầu hành trình. Cape Town - một trong những điểm du lịch hấp dẫn mà du khách đến Nam Phi không thể bỏ qua Ngày 16/6 mới có thêm vài đoàn đi Nam Phi, cụ thể là Saigontourist với 45 khách; Công ty du lịch Tân Định (Fiditour) có 17 khách, thời gian đi từ 8 -10 ngày. Fiditour thì dự kiến trong thời gian từ 24/6 – 1/7, nếu có đủ khách sẽ tổ chức tour đi xem trận tứ kết. Một số đơn vị lữ hành cũng đang có kế hoạch gom khách lẻ của nhau để tổ chức tour. Chỉ cần khoảng 15 khách là có thể lên đường. Tại thị trường phía Bắc, hầu như chẳng có tour đi Nam Phi nào được tổ chức. Hàng lưu niệm ăn theo Không thu hút được khách đi tour Nam Phi, các đơn vị lữ hành quay về “o bế” du khách đi tour nội địa để khách vừa đi du lịch, vừa không bỏ lỡ các trận bóng. Đại diện Công ty Vietravel cho biết, World Cup lần này có khoảng 25 trận được quay bằng công nghệ 3D, nên công ty sẽ cố gắng để du khách có thể thuởng thức các trận đấu “công nghệ” cao bằng màn hình LCD, ánh sáng Led trong quá trình đi tour. Tương tự, bà Đoàn Thanh Trà - Trưởng phòng tiếp thị Saigontourist, cho biết, công ty sẽ bố trí giờ giấc tham quan hợp lý để khách còn xem đá bóng, tặng du khách tờ tin nhanh World Cup mỗi ngày trong suốt thời gian du lịch và được chọn một trận xem bóng đá trên màn hình LCD từ 200-300inch tại khách sạn lưu trú. Các doanh nghiệp Việt cũng không bỏ lỡ cơ hội sản xuất các sản phẩm lưu niệm in biểu tượng của World Cup do VN sản xuất và cả nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Khởi động sớm nhất là ở các khu chuyên bán quần áo thể thao trên đường Phạm Hồng Thái, Q.1, TP.HCM với nhiều loại áo thun và nón in hình cờ, hoặc đội tuyển của quốc gia tham gia World Cup lần này. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi mua làm quà bởi giá rẻ, chỉ khoảng 80.000đ-100.000đ/sản phẩm. Việt Lâm CẦN BIẾT KHI DU LỊCH NAM PHI MÙA WORLD CUP Bà Nguyễn Thu Thùy - Giám đốc Viet Premier tour cung cấp một số thông tin bổ ích nếu bạn chọn tour Free & Easy đến Nam Phi mùa World Cup: ĂN MẶC & NHIỆT ĐỘ: Khí hậu Nam Phi mùa này khô ráo và lạnh, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 18 – 20 độ C, nhưng ban đêm có thể có tuyết rơi mỏng. Cần chuẩn bị áo ấm. TIỀN TỆ: Nam Phi sử dụng đồng Rand, viết tắt là : RAZ. 1 USD = 7.5 RAZ Tỷ giá có thể lên xuống tùy từng thời điểm. AN NINH: Ban đêm nên hạn chế việc đi một mình đến các tụ điểm vui chơi, quán bar, vũ trường, casino… Nam Phi là nước có tỷ lệ nhiễm HIV rất cao, nên tránh xa các dịch vụ nhạy cảm. Tất cả hành lý phải có khóa và luôn mang bên người, ngay cả khi ở sân bay. Không nên đeo kim cương, đá quý, hoặc mang nhiều tiền khi đi đường. Các loại giấy tờ hải quan, hộ chiếu phải giữ cẩn thận trong safety box của khách sạn. Ngồi taxi nên khóa cửa chặt bên trong và chỉ đi taxi có nhãn hiệu uy tín. Khi gặp phiền phức với dân địa phương, không nên tự giải quyết mà cần liên hệ với trưởng đoàn, hướng dẫn viên, hoặc đồn cảnh sát gần nhất để được giúp đỡ. Tuyệt đối không chống cự nếu gặp cướp vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP: Cảnh sát : 112, 082, 911 Cứu hộ : 0811, 10101 Bảo Khanh (ghi)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/tour-xem-bong-da-o-nam-phi-e-am.aspx