Toyota họp báo tại Trung Quốc, giải thích về triệu hồi

TPO - Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, chủ tịch tập đoàn Toyota, Akio Toyoda, sẽ chủ trì cuộc họp báo tại Bắc Kinh đầu tuần tới để trần tình về những cuộc triệu hồi xe thời gian gần đây.

>> Con đường chông gai phía trước của Toyota Không có nhân sự cấp cao nào tại trụ sở chính Toyota ở Nhật Bản đồng ý bình luận về thông tin được hãng tin Kyodo dẫn nguồn từ một liên doanh Toyota tại Trung Quốc. Cuộc họp báo (dự tính) của ông Akio Toyoda tại Trung Quốc là động thái tiếp sau chuyến công tác tới Mỹ trong tuần này, nơi ông tham gia phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, hôm 24/2, về những cuộc triệu hồi gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của thương hiệu từng được coi là chuẩn mực về chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Toyota đã triệu hồi hơn 8.5 triệu xe trên toàn cầu để khắc phục lỗi chân ga có thể gây tăng tốc đột ngột và hệ thống phanh gặp vấn đề, sau khi cuộc khủng hoảng về vấn đề an toàn lan ra khoảng một tháng trước. Phần lớn số xe thu hồi là tại Mỹ. Tháng trước, Toyota thông báo họ nộp đơn xin triệu hồi thêm hơn 75,000 chiếc xe thuộc mẫu đa dụng thể thao (SUV) RAV4 tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất năm 2009. Đó là sản phẩm tại liên doanh Toyota với tập đoàn FAW của Trung Quốc tại tỉnh Tianjin. Nam Hoài Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187449&channelid=3