Toyota sẽ vượt General Motors giành vị trí số 1 thế giới

Các chuyên gia ngành công nghiệp chế tạo ô tô nhận định, đến năm 2008 Toyota sẽ trở thành nhà sản xuất xe hơi bán chạy nhất trên thế giới. Toyota sẽ chấm dứt địa vị thống trị ròng rã trong suốt 76 năm của General Motors - nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.

small_7192.jpg Hiện hãng Toyota đang trên đường tiến tới địa vị số 1 thế giới về doanh số bán hàng. Chi nhánh của Toyota tại Tokyo cho biết, trong năm tới công ty sẽ tăng lượng xe hơi lên 5%, khoảng 9,5 triệu chiếc trên khắp thế giới. Trước tình hình giá nhiên liệu ngày càng tăng cao, các dòng xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu của Toyota lại đang được khách hàng chuộng mua, đặc biệt dòng xe lai Prius (sử dụng cả xăng và điện). Trong khi đó, đối thủ General Motors lại đang phải chống chọi với những dòng xe lớn, ngốn nhiều nhiên liệu. Nguồn tin từ General Motors cho thấy, năm 2007 số tiền lỗ của hãng sẽ lên tới 2 tỷ USD, số xe hãng này đã bán được là 9,3 triệu chiếc. Năm 2007 là một năm làm ăn không thành công của các nhà sản xuất xe hơi. Bởi nhu cầu mua xe tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Nhật Bản đã giảm mạnh do ảnh hưởng từ những rủi ro trên thị trường tín dụng và địa ốc. Do đó, các nhà sản xuất xe hơi phải chuyển hướng sang các thị trường mới nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29395-toyota-se-vuot-general-motors-gianh-vi-tri-so-1-the-gioi