TP. Đà Nẵng: Tuyến đường sắt qua quận Thanh Khê bẩn kinh hồn

Rác thải sinh hoạt của người dân, rác thải của hành khách trên tàu xả xuống đường sắt và nhân viên môi trường thu gom rác không kỹ đã biến tuyến đường sắt chạy qua địa phận quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ô nhiễm trậm trọng và ngày càng xuống cấp.

Rác thải từ trên tàu ném xuống tạo bãi rác trải dài ở hai bên khu vực đường sắt, sát khu vực dân cư tại phường Xuân Hà

Ngày 17/8, nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên tuyến đường sắt chạy qua địa phận quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, PV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã tìm đến phường Xuân Hà, quận Thanh Khế để ghi nhận thưc trạng.

Những bụi cây cỏ mọc cao dày sát đường tàu chạy là nơi sinh sống của nhiều loài côn trùng gây bệnh truyền nhiễm, đồng thời ảnh hưởng đến sự an toàn khi tàu chạy

Một người dân sống sát bên đường ray thuộc phường Xuân Hà phản ánh: “Các năm trước đây, thường có lực lượng làm vệ sinh thuộc ngành đường sắt Đà Nẵng và chính quyền địa phương thường xuyên làm vệ sinh trên tuyến đường này. Tuy nhiên từ đầu năm 2017 đến nay, tình trạng rác thải từ trên tàu rơi xuống hai bên đường ray, chất thải vệ sinh được thải từ trên tàu xuống đường ray khi đoàn tàu chạy ra, vào sân ga là rất nhiều, mùi hôi thối nồng nặc.

Vào giờ sinh hoạt khi người dân khi đang ăn cơm hay ngồi trước nhà hóng gió mà chất thải vệ sinh từ trên tàu đổ xuống trước cửa nhà hay khu vực xung quanh với mùi hôi hám, khó chịu khiến người dân nơi đây không thể chịu được. Tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu ảnh làm ảnh hưởng đến môi trường sống, mất vệ sinh trong khu vực dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân sống sát cạnh đường ray”.

Chất thải bẩn sinh hoạt từ trên tàu xả xuống bốc mùi hôi thối khiến người dân sống sát hai bên đường ray không chịu nổi

Được biết, thời gian gần đây khi cỏ mọc cao dày hai bên đường ray gây cản trở đường tàu chạy, người dân tại đây mới nhìn thấy người thuộc ngành đường sắt Đà Nẵng xuống để xịt thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian những bụi cỏ cũng như rác thải như chai nhựa, hộp xốp đựng thức ăn… lại chất thành đống cao hai bên ven đường sắt sát nhà người dân. Không có người thường xuyên thu dọn, rác thải tích tụ ngày càng nhiều khiến tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nơi đây thường xuyên xảy ra.

Nước thải có màu đen xì sình lên từ miệng cống do đã quá lâu không có người nạo vét

Ngoài ra, những người dân sống hai bên đường ray cho biết “chỉ khi những bụi cỏ đã mọc cao dày và lấn sát đường ray hoặc vào mùa mưa khi mặt nước ngập đường ray cuốn theo rác nổi lềnh bềnh, gây cản trở đường tàu chạy, khi đó mới thấy nhân viên ngành đường sắt Đà Nẵng xuống dọn dẹp rác ở khu vực này”.

Qua tìm hiểu của PV, những phản ánh đó là đúng sự thật bởi những bụi cỏ đã mọc cao dày hai bên đường ray nhưng chưa thấy nhân viên ngành đường sắt xuống cắt tỉa.

Những bụi cây cỏ mọc cao dày sát đường tàu gây ảnh hưởng đến sự an toàn khi tàu chạy

Hay hiện tại một khối lượng rác được tập trung thành từng lớp dày sát hai bên đường ray thuộc khu vực phường Xuân Hà vẫn chưa có người đến dọn dẹp. Cũng như nước thải tràn cống sình lên mặt đường và nước thải sinh hoạt của người dân chảy tràn hai bên đường tàu rất mất vệ sinh, tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là rất nhiều vật liệu như dây điện, gạch, bê tông… được người dân nơi đây đặt sát đường ray một cách bừa bãi, điều này vô cùng nguy hiểm cho giao thông khi các đoàn tàu chạy qua.

Nước xả thải của người dân sống sát cạnh đường ray chảy tràn ra hai bên đường tàu chạy gây ô nhiễm môi trường

Thiết nghĩa để người dân có môi trường sống trong sạch và an toàn, chính quyền địa phương cũng như nhân viên ngành đường sắt cần phải tăng cường kiểm tra, thu dọn vệ sinh cũng như có phương án để tình trạng rác, nước thải vệ sinh tàu không đổ trực tiếp ra khu vực đường tàu chạy qua để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại đây.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng cần thường xuyên tiến hành cắt tỉa cây cỏ để tránh tình trạng cây cỏ mọc cao, dày tạo môi trường sống cho ruồi, muỗi, côn trùng độc hại gây bệnh truyền nhiễm cho người dân nơi đây.

Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo an toàn đường tàu chạy qua chính quyền địa phương cần tuyên truyền, phát động phong trào giữ gìn môi trường để người dân nơi đây có ý thức hơn trong việc xả rác thải sinh hoạt cũng như tập kết vật liệu sử dụng. Không có ô nhiễm, môi trường sống trong lành chính là sự đồng lòng bảo vệ môi trường của người dân và chính quyền địa phương.

Hồng Sơn

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tp-da-nang-tuyen-duong-sat-qua-quan-thanh-khe-ban-kinh-hon/