TP.HCM: 5 căn nhà bị sập trong đêm, dân hoảng loạn tháo chạy

Nửa đêm, 5 căn nhà thuộc huyện Nhà Bè (TP. HCM) bất ngờ bị đổ sập xuống sông khiến nhiều người dân tháo chạy, nhiều tài sản bị chìm trong nước.

Thông tin đăng tải trên Zing cho biết, vụ sạt lở xảy ra lúc 0h30 rạng sáng nay 27/6, tại khu vực bờ sông Rạch Giồng - Kinh Lộ thuộc địa bàn tổ 4, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ghi nhận tại hiện trường, phần sau của 5 căn nhà này bị sạt lở, đổ sập xuống sông, nhiều tài sản, quần áo, vật dụng trong nhà bị nước nhấn chìm.

"Lúc đó khoảng 1h, tiếng tôn, tường xé kêu ken két rồi đổ hết xuống sông. Tui chỉ kịp dắt xe máy, còn 9 triệu đồng và 3 chỉ vàng để dành bị chìm xuống sông rồi", chị Tống Thị Mộng Trinh (27 tuổi) kể.

Hiện trường vụ sạt lở (ảnh Dân Trí)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Minh Toàn – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cho biết, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

“Ngay khi nhận tin báo, chúng tôi đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khu vực an toàn. Có 5 hộ dân với 27 nhân khẩu bị ảnh hưởng và phần lớn các hộ bị mất nửa căn nhà. Ước tính thiệt hại ban đầu là 208 triệu đồng và 3 chỉ vàng”, ông Toàn thông tin.

Nhiều tài sản, vật dụng bị chìm xuống nước sâu (Ảnh Dân Trí)

Cũng theo ông Toàn, sau khi sự cố xảy ra, chính quyền đi khảo sát, phát hiện thêm 3 căn nhà có nguy cơ bị sạt lở. Tất cả các hộ dân này đều đã được di dời về khu vực an toàn. Có 6 hộ về ở tạm nhà người thân, 2 hộ còn lại không có nhà người thân nên được bố trí nhà trọ ở tạm. Về phương án lâu dài, chúng tôi khảo sát khu đất để người dân tái định cư ở ấp 1.

Đến 9h sáng nay, hiện trường 5 nhà dân bị sạt lở vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. Mái tôn, tường gạch nằm vương vãi dưới mép sông. Đồ đạc trong nhà được người dân di dời hết ra đường.

Xã Hiệp Phước hiện có 6 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến 215 hộ dân. Khu vực 4 nhà dân sụp xuống sông là một trong 6 điểm trên và nằm trong dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở của UBND TP HCM.

TP.HCM hiện có 41 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Trong đó huyện Nhà Bè có tới 16 điểm; quận 2, Thủ Đức và huyện Cần Giờ, mỗi nơi có 5 điểm. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân.

Mai Linh (Tổng hợp)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hcm-5-can-nha-bi-sap-trong-dem-dan-hoang-loan-thao-chay-p50699.html