TP.HCM bàn giải pháp tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống

Nhiều cử tri TP.HCM phản ánh nhiều về tình trạng ngập nước, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm, tội phạm... trong sáu tháng đầu năm.

Sáng 4/7, phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 HDND TP.HCM khóa IX, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2017 tăng trưởng kinh tế của thành phố cao hơn cùng kỳ. Cải cách hành chính được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo.

Cùng với kết quả đạt được, TP.HCM đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng từ năm trước và các vấn đề mới phát sinh như nguồn lực cho đầu tư, phát triển còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là tiến độ triển khai 7 chương trình đột phá còn chậm, tình trạng ngập nước, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, đất đai, an toàn thực phẩm, tội phạm...

“Tình hình này ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của TP, chất lượng sống của người dân. Vì vậy, cần có giải pháp khả thi, tạo sự chuyển biến căn cơ trong thời gian tớí”, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng mà chương trình kỳ họp đề ra. Về quản lý trật tự đô thị, tập trung vấn đề lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP làm sao cho có kết quả bền vững, đảm bảo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 sáng 4/7. Ảnh: Trương Khởi. 

Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết thu ngân sách hơn 173.000 tỷ đồng đạt 49,84% dự toán.

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn kết với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu. Trong sáu tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 450.000 tỷ đồng, tăng 10,2%; du lịch tăng trưởng khá, đón 2,8 triệu khách.

Tại kỳ họp này, UBND TP.HCM sẽ báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo một số tờ trình.

Các đại biểu HĐNN cũng sẽ xem xét một số tờ trình quan trọng về chế độ chính sách đối với giáo dục mầm non; dân số kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế, hợp tác xã nông nghiệp…Kỳ họp diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6/7.

Phước Tuần - Chi Mai - Trương Khởi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-ban-giai-phap-tang-truong-kinh-te-cai-thien-chat-luong-song-post759941.html