TP.HCM: Bắt quả tang chữa bệnh bằng nhân điện tập thể

- Chiều tối nay (16/10) Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức phục kích và phát hiện tại chỗ 3 cá nhân tổ chức truyền bá, chữa trị bệnh bằng hình thức nhân điện trái phép tại căn nhà số 58/143 đường Phan Châu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đó là ông Lê Tấn Nghiệp (52 tuổi, trú tại đường Lý Chính Thắng, quận 3) và bà Phạm Thị Út (không xuất trình được giấy tờ tùy thân). Hai người này với sự trợ giúp của bà Nguyễn Thị Thinh đã tổ chức chữa bệnh cho 10 người trong một căn phòng khoảng hơn 15m2 dưới hình thức nhân điện (truyền điện từ người này sang người khác). Đây là nhà của ông Đặng Văn Hoàng - một trong số các bệnh nhân cần chữa trị của ông Nghiệp và bà Út. Theo ông Nghiệp, cả ông và bà Út cũng như bà Thinh đều chữa bệnh bằng nhân điện miễn phí, thậm chí đến tận nhà người bệnh để chữa. "Thỉnh thoảng có ai đó cho tiền xăng, xe, bồi dưỡng khi chúng tôi đi xa, chúng tôi nhận và cám ơn…”, bà Út cho biết. Được biết, ngoài địa chỉ này bà Út còn tổ chức chữa trị bằng nhân điện tại nhà một bệnh nhân ở quận Thủ Đức, TP.HCM, còn ông Nghiệp cũng thường xuyên đi đến nhà bệnh nhân chữa trị, không những ở TP.HCM mà còn tại một số các tỉnh lân cận. Ngoài việc chữa bệnh, những người này còn tổ chức truyền bá chữa bệnh bằng nhân điện thông qua tổ chức các lớp học di động. Bà Út cho biết, mỗi khóa học chữa bệnh bằng nhân điện thường kéo dài từ 6 – 7 ngày. Một người có tham gia từ 6 – 7 lớp khác nhau nếu “muốn cảm thấy nâng cao khả năng của mình”. Lí giải về nguyên nhân truyền bá hình thức chữa bệnh mê tín, trái phép này, bà Út cho biết: “Tôi bắt đầu tập từ năm 2004 và kéo dài trong suốt 3 năm. Nhờ tập nó mà một số bệnh nan y của tôi như tiểu đường, gan nhiễm mỡ…đã hết hẳn. Tôi tưởng chừng như đã chết đi, nhưng lại được sống lại…”. Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn thanh tra có mặt, cả 3 người này đã không xuất trình được bất kì các bằng cấp chuyên môn, giấy phép chữa bệnh do các tổ chức có chuyên môn cấp nào. BS Phạm Hữu Quốc, Trưởng đoàn thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu ông Nghiệp, bà Út và cả bà Thinh dừng ngay mọi hoạt động truyền bá hình thức chữa bệnh trái phép. Sở Y tế yêu cầu tuyệt đối không được tụ tập trái phép để truyền bá các hoạt động mê tín, đề nghị công an cũng như ngành y tế phường ở những nơi ông Nghiệp và bà Út đã từng tụ tập chữa bệnh theo dõi, giám sát. Bùi Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1981/200910/TPHCM-Bat-qua-tang-chua-benh-bang-nhan-dien-tap-the-1725113/