TP.HCM: Cả chục công nhân nhập viện nghi ngộ độc

Sau khi dùng bữa cơm trưa khoảng chục công nhân của xưởng may 6 - Công ty TNHH may thêu giày An Phước bất ngờ bị nôn ói, chóng mặt, đau đầu... phải chuyển đến cấp cứu. Các trường hợp trên được nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 15.9  thông tin từ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cho hay đơn vị này đang tiến hành điều tra nguyên nhân 2 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Nam Hô (số 6/9C Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và xưởng may số 6 - Công ty TNHH may thêu giày An Phước (số 2/7G Nguyễn Thị Sóc,  xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, sau khi dùng xong bữa cơm trưa ngày 14.9, bất ngờ có 8 công nhân Công ty An Phước có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đau đầu sau đó ngất xỉu. Những công nhân này đã lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn để cấp cứu.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Nam Hô có 18 công nhân cũng có dấu hiệu tương tự trên phải nhập viện cấp cứu. Những công nhân của công ty này sau khi dùng món hủ tiếu vào bữa ăn tăng ca tối 13.9 thì đến sáng hôm sau (14.9) có triệu chứng buồn nôn, ói mửa và chóng mặt phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết cả 2 công ty trên đều là công ty may mặc, trong đó Công ty TNHH Nam Hô có khoảng 600 công nhân; còn Công ty An Phước có khoảng 800 công nhân. Các công ty trên đều có bếp ăn tập thể. Những công nhân làm việc ở đây đều dùng các bữa ăn tại bếp ăn tập thể của công ty.

“Nhiều khả năng, các công nhân của Công ty An Phước bị ngộ độc thực phẩm là do sử dụng bữa ăn trưa; còn các công nhân của Công ty TNHH Nam Hô bị ngộ độc thực phẩm là do sử dụng món hủ tiếu vào bữa ăn tăng ca tại đây”, một đại diện của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM nhận định.

 Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/tphcm-ca-chuc-cong-nhan-nhap-vien-nghi-ngo-doc-71559.html