TP HCM: Đặc nhiệm bắt hai đối tượng tàng trữ ma túy có nhiều tiền án

Ngày 5/3, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Hữu Mạnh Quyền (39 tuổi, ngụ TP HCM) và Lê Xuân Vinh (34 tuổi, quê quán Vĩnh Long) cho Công an quận 3 xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó khoảng 23h ngày 4/3, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra trên đường Điện Biên Phủ phát hiện hai đối tượng điều khiển xe tay ga BKS 67L1-074.11 lưu thông với dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Thấy có người “lạ” hai đối tượng tang ga bỏ chạy, ngay lập tức tổ trinh sát tiến hành truy đuổi. Khi đến trước số nhà 307 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, tổ trinh sát áp sát và bắt gọn hai đối tượng. Qua kiểm tra hành chính đã phát hiện ba túi nilon chứa ma túy và một viên thuốc màu hồng. Ngoài ra, trong cốp xe của hai đối tượng có nhiều giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang tên nhiều người.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Chiếc xe dùng làm phương tiện gây án.

Tang vật.

Điều đáng nói là hai đối tượng này mang trong mình nhiều tiền án, tiền sự, trong đó Quyền có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản và Tàng trữ ma túy”, 3 tiền sự về tội “Đánh bạc, Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp”; Vinh có một tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong hai đối tượng Quyền là đối tượng nghiệm ma túy nặng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/3/224368.cand