TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp

Chính quyền TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 thành phố có 500.000 doanh nghiệp để phát huy thế mạnh và tiềm năng.

Hội nghị nhằm lắng nghe những góp ý về kế hoạch vụ thể để thực hiện có hiệu quả về nghị quyết 35 của Chính phủ.

Ngày 3/7, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp về thực hiện nghị quyết 35NĐ-CP ngày 16/5/2016”. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Phong cùng các sở, ban, ngành và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: “Hội nghị nhằm lắng nghe những góp ý về kế hoạch vụ thể để thực hiện có hiệu quả về nghị quyết 35 của Chính phủ. Nghị quyết có 5 giải pháp lớn gồm: Cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng tạo. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và tổ chức kinh doanh. Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Phong khẳng định chính quyền thành phố sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp.

Các ngành, các cấp phải hiến kế cụ thể các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 5 giải pháp của Chính phủ và đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, ông Phong nhấn mạnh.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực canh tranh, phát triển bền vững với 500.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội nhựa TP.HCM cho rằng: “Mục tiêu đến năm 2020 thành phố có 500.000 doanh nghiệp là khó thực hiện được. Hiện nay quy trình thủ tục văn bản mất 5 ngày nhưng trong thực tế phải mất 5 tuần mới xử lý xong. Doanh nghiệp vẫn đang còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các sở, ban, ngành và các sở ban, ngành chưa có sự liên kết với nhau. Thành phố chưa quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi đồng tình UBND thành phố chỉ đạo triển khai bằng thư điện tử để người dân thuận tiện”.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội nhựa TP.HCM kiến nghị các doanh nghiệp cận chính quyền gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp các khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị: “Doanh nghiệp trong và ngoài khu cần nguồn vốn, lao động, mặt bằng, đổi mới công nghệ nhưng cái cần nhất là môi trường kinh doanh. Hiện doanh nghiệp đang gặp rất nhiều rào cản, giấy phép con, giấy kiểm định, giấy chứng nhận…Chuyện này doanh nghiệp cũ còn khó thì doanh nghiệp mới khởi nghiệp lám sao có thể hoạt động được? Khi đến đăng ký thành lập doanh nghiệp ở sở Kế hoạch và Đầu tư thì rất dễ nhưng khi ra hoạt động thì vô vàn khó khăn”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cương quyết: “Cùng với việc nâng cao chất lượng doanh nghiệp, thành phố đến năm 2020 phải đạt được 500.000 doanh nghiệp. Chúng ta đưa ra con số và mục tiêu này không mơ hồ, bởi vì tiềm năng, thế mạnh của thành phố chưa được phát huy hết. Mục tiêu này sẽ thành hiện thực nếu cả thành phố quyết tâm. Chính quyền thành phố luôn luôn chia sẻ và đồng hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Để phục vụ được những yêu cầu của doanh nghiệp một các tốt nhất thì cần thêm thời gian để bộ máy hoạt động một các trơn tru nhất”.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị chính quyền thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho toàn thành phố. Nghị định 35 ra đời tôi đề nghị các sở, ban, ngành phải thực hiện và triển khai tốt hơn so với hiện tại. Các doanh nghiệp khi hội nhập quốc tế thì nên xem mình có cạnh tranh được trong khu vực và trên thế giới hay không chứ không thể nói mãi là mình to nhất Việt Nam được. Mình phải so sánh rộng hơn, tất nhiên là có nhiều cách so sánh nhưng mình phải vươn xa hơn, ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định mục tiêu đến năm 2020 thành phố có 500.000 doanh nghiệp để phát huy được thế mạnh và tiềm năng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Hiện nay thành phố có 12 triệu dân và khoảng 250 ngàn doanh nghiệp trong đó số doanh nghiệp hoạt động là 170.000. Hiện nay các doanh nghiệp đang đối mặt với 4 thách thức, rào cản gồm: Hạn chế công nghệ và khả năng cạnh tranh. Chưa bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực. Bất cập trong công tác quản lý và chất lượng nguồn lao động. Tính gắn kết giữa các doanh nghiệp chưa cao”.

Chính quyền thành phố sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp và hoàn chỉnh nghị quyết 35 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển. Ông Phong yêu cầu các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp tục tái cơ cấu đổi mới công nghệ, năng lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực… Cần minh bạch tiếp cận thông lệ quốc tế. Tăng cường vai trò của cac hiệp hội trong việc kết nối giữa thành phố và các doanh nghiệp. Trong thời gian tới thành phố sẽ khảo sát đo lường về chất lượng quản lý phục vụ của chính quyền thành phố.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tphcm-dat-muc-tieu-den-nam-2020-co-500000-doanh-nghiep-d28267.html