TP.HCM: Đến chiều vẫn chìm trong sương mù dày đặc

Đến chiều 10-12, dọc các tuyến đường, tòa nhà ở trung tâm quận 1, 2, Bình Thạnh,... ở TP.HCM vẫn chìm trong màn sương mù trắng đục.

Sương mù xuất hiện bao phủ nhiều tuyến đường, nhà cao tầng ở Sài Gòn từ sáng sớm đến chiều.

Theo ông Vũ Quang Đẩu - Phó Trưởng phòng Dự báo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do ngưng tụ hơi nước ở lớp sát mặt đất, do ảnh hưởng của trận mưa tối qua 9-12.

Cụm nhà cao tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh mờ ảo trong sương mù.

Cầu vượt Thủ Thiêm trong sương mù.

Tòa nhà cao tầng thuộc địa bàn quận 2 mờ trong sương.

Người lao động trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) dưới màn sương trắng.

Người dân bịt kín mặt khi di chuyển trên đường.

Tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế khi xuống cầu Sài Gòn do sương mù.

Tòa nhà Daewon (quận 2) mờ trong sương mù.

Sương mù vẫn còn trên đường xa lộ Hà Nội (quận 2) vào buổi chiều.

Người dân di chuyển trong màn sương mù trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức).

Cầu Bình Lợi trong màn sương mù trắng đục.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên uốn lượn trong sương mù.

Cầu Thanh Đa mờ mờ trong sương mù.

Các tòa nhà dọc sông Sài Gòn vẫn còn chìm trong sương mù.

Sương mù dọc bờ kênh Nhiêu Lộc về trung tâm TP bắt đầu tan.

Khu dân cư Trung Sơn (Bình Chánh) mờ ảo trong màn sương mù đang dần tan.

Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/tphcm-den-chieu-van-chim-trong-suong-mu-day-dac-670808.html