TP HCM: Đi về khuya, cô gái gặp ngay 'đạo chích'

Thấy cô gái đi xe máy một mình lúc rạng sáng, hai đối tượng liền áp sát dùng dao uy hiếp nạn nhân cướp toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.

Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Lê Hoàng Nhân và Huỳnh Hoàng Lộc (cùng 22 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài, khuya ngày 2/12, Nhân và Lộc lên kế hoạch rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Để thực hiện hành vi, chúng mang theo một con dao rồi chở nhau trên xe máy dạo quanh các tuyến đường chọn thời điểm đêm khuya vắng vẻ để ra tay.

Tang vật của vụ án.

Tới khoảng hơn 1h sáng 3/12, hai đối tượng phát hiện chị Lê Thị Thanh Tuyền (31 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển xe máy hiệu Lead biển số 54Z6-9220 trên đường số 77 (phường Tân Quy, quận 7) nên âm thầm bám theo.

Khi đến trước số nhà 95, đường 77, lúc này xung quanh không có ai nên bị 2 đối tượng cho xe máy áp sát, dùng dao khống chế chị Tuyền cướp đi chiếc xe máy, bên trong cốp xe có 1 điện thoại iPhone 6, 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Hai nghi can tại cơ quan công an.

Sau khi bị cướp xe, nạn nhân đã đến công an phường trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các trinh sát hình sự công an quận 7 nhanh chóng tiến hành vào cuộc xác minh thủ phạm.

Đến chiều 4/12, các trinh sát bắt giữ được Nhân và Lộc khi cả 2 đang điều khiển chiếc xe máy vừa cướp được của nạn nhân đi tìm nơi tiêu thụ.

Khám xét trên người Nhân và Lộc, cơ quan công an có thu giữ 1 con dao gây án và chiếc điện thoại mà chúng cướp được của nạn nhân. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận 7 điều tra làm rõ.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-di-ve-khuya-co-gai-gap-ngay-dao-chich-d30716.html