TP.HCM đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm 2017

Sáng 1-1-2017, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thành phố năm 2017 tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đến từ Đức và chuyến bay TG550 của Thai Airways đến từ London (Anh).

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thành phố trong năm 2017 .

Đoàn khách 5 người xông đất cho ngành du lịch thành phố trong năm 2017, gồm: ông De Kok Antonius Cornelius Johannes (Hà Lan), bà Driessen Gertruda Petra Gerarda (Hà Lan), bà Schiller Renate (Đức), ông Schiller Stefan (Đức) và bà Dzichkouskaya Katsiaryna (Belarus).

Tại lễ đón, các vị khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM trong năm mới 2017 được thưởng thức những khúc nhạc xuân vui tươi cùng những bài ca quốc tế bất hủ qua sự kết hợp thú vị của các loại nhạc cụ dân tộc và cả hiện đại. Các vị khách cũng đã trải nghiệm những loại hình nghệ thuật dân tộc Việt Nam như nghệ thuật viết chữ thư pháp, nặn tò he…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – SASCO… đã chúc mừng và trao tặng những bó hoa tươi thắm và các phần quà ý nghĩa đến các vị khách thay cho lời cảm ơn và lời chúc trong ngày đầu xuân năm mới…

Các vị khách được tặng phiếu quà của SASCO, phiếu quà tặng tại SEN Spa, một chuyến city tour của Việt Nam Travel Group. Ngoài ra, các hành khách khác trong đoàn và trên các chuyến bay khác trong buổi sáng ngày đầu năm còn được ban tổ chức tặng quà của Vietnam Airlines, thiệp chúc mừng, ấn phẩm du lịch thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cho biết, trong năm 2017, ngành du lịch thành công sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới với chủ đề “Du lịch có trách nhiệm” gắn với việc khai thác các đặc trưng, thế mạnh của TP.HCM như: du lịch MICE, du lịch đường thủy, du lịch ẩm thực, du lịch kết hợp hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới...

Thành phố cũng sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố, chương trình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể... nhằm phục vụ du khách.

Trong năm 2017 ngành du lịch thành phố phấn đấu thu hút 5,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 10% so với năm 2016. Tổng thu du lịch phấn đấu đạt 112.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm 2016.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-don-doan-khach-quoc-te-dau-tien-trong-nam-2017.aspx