TP.HCM: Đường hoa sẽ có tiếng gà gáy mừng năm mới

Linh vật của xuân Đinh Dậu năm 2017 là “gia đình” gà khổng lồ, trong đó gà trống cha có thể chuyển động, xoay cổ và cất tiếng gáy chào mừng năm mới.

Nghệ nhân Văn Tòng (68 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM), được mệnh danh là “vua" mô hình mỹ thuật sân khấu, là người đảm nhận trách nhiệm chế tác linh vật cho Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Nghệ nhân Văn Tòng và gà con sẽ được trưng bày ở đường hoa Nguyễn Huệ (ảnh Ngọc Lài)

Xưởng chế tác Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) vào những ngày cận Tết thật nhộn nhịp và tất bật. Bên cạnh những người thợ miệt mài làm việc để kịp tiến độ, nghệ nhân Văn Tòng luôn theo sát, yêu cầu chỉnh chu từng chi tiết nhỏ.

Gà trống-gà mái, linh vật xuân Đinh Dậu (ảnh NVCC)

Nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ về quá trình chế tác: “Linh vật biểu tượng cho xuân Đinh Dậu là “gia đình” gà khổng lồ, sẽ nằm ở vị trí trung tâm đường hoa. Đàn gà này có kích thước “khổng lổ”, màu sắc bắt mắt, với gà cha, gà mẹ và 15 chú gà con”.

Phác thảo vị trí của "gia đình" gà tại đường hoa

Chủ đề đại cảnh xuân Đinh Dậu là xuân sum họp. Thế nên, số lượng đàn gà vừa biểu trưng cho hợp lý với năm 2017, vừa phải thể hiện ý nghĩa chủ đề. Từ đó, nghệ nhân chọn số lượng đàn gà là 17 con với kích thước khổng lồ.

Chiều cao của gà trống cha là 3,2m, gà mái mẹ là 2,8m và gà con là 0,6m. Đặc biệt, linh vật không chỉ đơn thuần là những bức tượng tĩnh. Gà trống cha sẽ chuyển động, xoay cố và cất tiếng gáy khoảng 20 phút/lần.

“Gia đình” gà được chế tác bằng chất liệu tổng hợp pha kim tuyến để có sự óng ánh, từng lớp lông gà được tạo vân theo đúng họa tiết sặc sỡ đậm nét tranh gà Đông Hồ.

Gà con được phơi nắng trước khi sơn màu (ảnh Ngọc Lài)

Những chất liệu này giúp đàn gà có màu sắc sống động, lại dễ bảo quản, không bị tác động xấu khi phơi nắng phơi mưa. Bên trong linh vật được cố định bằng khung sắt, bên ngoài được độn đủ chất liệu như mốp, xốp, vải… nên rất chắn chắc. Dù bị xô ngã, gà cũng không bị gãy hay bong tróc.

Hiện tại, xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng đã hoàn thành 60% khối lượng công việc. Ông dự kiến ngày 10/1/2017 sẽ đem “gia đình” gà ra đường hoa Nguyễn Huệ để thực hiện công đoạn lắp ráp.

Công nhân tại xưởng Văn Tòng miệt mài làm việc (ảnh Ngọc Lài)

Sự kiện Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu năm 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” diễn ra từ ngày 25 đến 31/1/2017 (nhằm ngày 28 Tháng Chạp đến Mùng 4 Tết Đinh Dậu).

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-duong-hoa-se-co-tieng-ga-gay-mung-nam-moi-a311208.html