TP.HCM: Hàng ngàn người xem ca nhạc tại hai sân khấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hai sân khấu âm nhạc "Đại nhạc hội EDM" và chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc "Kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" được tổ chức trong đêm 1/5 thu hút hàng ngàn người dân theo dõi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Với mong muốn tri ân người hâm mộ bóng đá, đồng thời kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CLB Bóng đá TP.HCM đã tổ chức đêm nhạc EDM với chủ đề "Việt Nam vươn cao" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn người đổ về theo dõi.

Trong cùng một đêm (1/5), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) diễn ra cùng một lúc hai sân khấu âm nhạc là đại nhạc hội EDM mang tên "Việt Nam vươn cao" và chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc biểu diễn "Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Hàng ngàn khán giả TP.HCM đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón thưởng thức đêm nhạc. Chương trình đại nhạc hội diễn ra khá muộn so với dự kiến. Đến khoảng 21h30 đêm nhạc mới chính thức bắt đầu ngay sau khi chương trình âm nhạc kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam kết thúc.

Đêm nhạc sôi động diễn ra 2 đêm từ ngày 30/4 - 1/5, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài bởi quy tụ dàn sao trong nước, nước ngoài trình diễn như Quốc Thiên, Sơn Tùng MTP, DJ Quang Trần, Hoàng Rapper và DJ người Nga Swanky Tunes. Đây là chương trình do CLB Bóng đá TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là dịp để tri ân người hâm mộ bóng đá.

Đồng thời, cũng trong đêm, người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo sáng trước tòa nhà UBND TP.HCM trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước.

Với mong muốn tri ân người hâm mộ bóng đá, đồng thời kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CLB Bóng đá TP.HCM đã tổ chức đêm nhạc EDM với chủ đề "Việt Nam vươn cao" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn người đổ về theo dõi.

Đêm nhạc tưng bừng trong sự háo hức đón xem của khán giả.

Người dân tập trung chờ đợi đêm nhạc.

Phố đi bộ chật kín người dân đến vui chơi và chờ xem nhạc.

Sân khấu âm nhạc trước tòa UBND TP. HCM với chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc nhằm kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với màn bắn pháo sáng rực rỡ được bắt đầu sớm hơn từ lúc 8h tối.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rợp" người và pháo sáng trong đêm 1/5.

Người dân leo lên cây để tranh thủ xem cho được pháo sáng.

Từng gia đình kéo nhau ra phố đi bộ dạo mát, hưởng không khí ngày lễ.

Ngoài ra, những trò nghệ thuật đường phố thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Giới trẻ tạo dáng chụp ảnh hòa mình cùng không khí tưng bừng của ngày lễ.

Hải Đăng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-hang-ngan-nguoi-xem-ca-nhac-tai-hai-san-khau-o-pho-di-bo-nguyen-hue-d57460.html