TP.HCM hứa xóa 40% điểm ngập trong năm nay

SGTT - Để giải quyết tình trạng ngập tức thời, nhiều nhà khoa học tại hội thảo “Bàn về các giải pháp chống ngập trên địa bàn TP.HCM”, do hội Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP.HCM tổ chức vào ngày 26.5, cho rằng nên chăng xã hội hóa việc tiêu thoát nước mưa.

Việc này sẽ làm giảm tình trạng ngập lụt tức thời hiện nay cho TP.HCM. Đó là khi người dân và Nhà nước cùng tham gia việc chống ngập bằng giải pháp kinh tế hoặc phi kinh tế. Một ý kiến cho rằng, việc kêu gọi nhà nhà cùng xây bể chứa nước mưa trên nóc nhà là một biện pháp đáng lưu ý. Tất nhiên là trong xây dựng cần chú ý đến tính an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Công, phó giám đốc trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cũng cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kêu gọi ý thức cộng đồng trong việc giữ vệ sinh công cộng. Thậm chí điều này có thể cần đưa vào ngay từ chương trình giáo dục tiểu học. Theo ông Công, hệ thống cống thoát nước hiện nay của thành phố không còn đủ sức để tải, nên chỉ cần một cơn mưa hơi lớn, thành phố đã bị ngập rồi. Dẫn chứng: năm 2009 có trên 100 cơn mưa lượng mưa trên 80mm, trong đó có năm cơn mưa lượng mưa 100mm và có một cơn mưa lịch sử là 159mm, ông Công thừa nhận, cho tới nay thành phố chỉ mới phát triển được 1.500km đường cống thoát nước/7.500km đường cống theo kế hoạch chống ngập năm 2010. Theo ông Công, hiện trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đang xây dựng đề án trình UBND thành phố xây dựng các hồ điều tiết nước, giúp giảm ngập tại các khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư sẽ phải dành một phần diện tích đất để phát triển cây xanh và xây dựng các hồ chứa nước tương ứng… Theo trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, kế hoạch giai đoạn 2010 sẽ giảm 40% điểm ngập và 100% năm 2011. “Chúng tôi tự tin con số 40% điểm ngập được xóa vì theo kế hoạch, tới tháng 10.2010 dự án vệ sinh đô thị Nhiêu Lộc – Thị Nghè sẽ xong”. Ông Công nói như vậy nhưng không dám chắc là có phát sinh điểm ngập mới hay không. Hiện thành phố còn 96 điểm ngập kéo dài từ nội thành đến ngoại thành.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/122956/tphcm-hua-xoa-40-diem-ngap-trong-nam-nay.html